Quốc gia có hơn 17.000 người tử vong vì Covid-19 cho phép đi làm trở lại

Những người làm việc trong các ngành nghề không thiết yếu bắt đầu được đi làm trở lại ở Tây Ban Nha, dù quốc gia này là điểm nóng dịch Covid-19 thứ hai trên thế giới.

Theo RT, các lao động trong lĩnh vực phân phối thực phẩm, thông tin liên lạc và nhiều ngành nghề không thiết yếu khác bắt đầu đi làm lại từ ngày 13.4.

Suốt trong khoảng thời gian 2 tuần, Tây Ban Nha đã phong tỏa triệt để trên phạm vi toàn quốc, đóng cửa toàn bộ các hoạt động sản xuất, nhà hàng, quán bar, trường học và chỉ có cửa hàng bán thực phẩm, quầy thuốc mới được phép mở cửa.

Tất cả lao động nằm trong nhóm ngành nghề không thiết yếu đều được nghỉ phép có lương, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói.

Tây Ban Nha cho phép lao động làm việc trong nhóm ngành nghề không thiết yếu đi làm trở lại. Ảnh minh họa.

Tây Ban Nha cho phép lao động làm việc trong nhóm ngành nghề không thiết yếu đi làm trở lại. Ảnh minh họa.

Dù dỡ bỏ một phần phong tỏa, Tây Ban Nha vẫn sẽ đóng cửa trường học, nhà hàng, quán bar, các địa điểm văn hóa, giải trí cho đến khi dịch Covid-19 qua giai đoạn lây nhiễm mạnh.

Dịch bệnh bùng phát mạng khiến ngành du lịch và nhiều lĩnh vực khác ở Tây Ban Nha bị tổn thất nặng. Trong ngày 12.4, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 603 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết lên tới 17.209.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Tây Ban Nha vào khoảng 167.000, chỉ sau Mỹ về mức độ lây nhiễm.

Giới lãnh đạo Tây Ban Nha thời gian quan đã tranh luận nảy lửa về việc ngả về hướng khôi phục kinh tế hay kiểm soát hoàn toàn đại dịch.

Chính quyền Catalonia mô tả chính phủ đang “liều lĩnh”, còn chính quyền thủ đô Madrid cảnh báo đợt lây nhiễm thứ hai nếu bùng phát là điều “không thể tha thứ”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao New York có tỷ lệ tử vong và số ca nhiễm Covid-19 cao nhất ở Mỹ?

Bang New York của Mỹ cuối tuần qua đã chạm tới cột mốc đáng quên trong đại dịch Covid-19: Tổng số ca nhiễm của bang nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN