Quốc gia Nam Á tuyên bố mua 300.000 tấn lúa mì Nga

Trong bối cảnh nền kinh tế thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, quốc gia này quyết định nhập khẩu hàng trăm nghìn tấn lương thực từ Nga như một biện pháp "cứu cánh".

Một tàu chở ngũ cốc của Nga (ảnh: Al Jazeera)

Một tàu chở ngũ cốc của Nga (ảnh: Al Jazeera)

Hôm 1/11, Ủy ban Điều phối kinh tế Pakistan đã thông qua thỏa thuận nhập khẩu khoảng 300.000 tấn lúa mì, trị giá gần 112 triệu USD, từ Nga. Thỏa thuận này do chính phủ Pakistan đề xuất.

Thỏa thuận mua lúa mì được công bố trong bối cảnh Pakistan đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng do trận lũ lụt lịch sử hồi tháng 8. Trận lũ khiến hơn 1.700 người Pakistan thiệt mạng và hơn 33 triệu người bị ảnh hưởng.

Theo thỏa thuận, lúa mì được bán bởi tập đoàn Prodintorg của Nga. Công ty Thương mại Pakistan được chính phủ nước này ủy quyền việc nhập khẩu lúa mì.

Theo Al Jazeera, tập đoàn Prodintorg của Nga không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây trong lĩnh vực xuất khẩu lương thực. Lương thực từ Nga là nguồn cung quan trọng giúp nhiều nước nghèo không rơi vào nạn đói. Nga cũng là một trong những nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới.

Lần gần đây nhất Pakistan nhập khẩu lương thực từ Nga là vào tháng 7/2020.

Để giải quyết nhu cầu lương thực trong nước, Pakistan đặt mục tiêu sản xuất khoảng 27 triệu tấn lúa mì trong năm 2022. Tuy nhiên, kế hoạch này có thể khó hoàn thành khi quốc gia Nam Á cần thời gian để khôi phục hệ thống thủy lợi và diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại sau trận lũ lụt hồi tháng 8.

Dự báo, sản lượng lương thực năm nay của Pakistan sẽ giảm khoảng 8 triệu tấn so với năm ngoái.

Tháng trước, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, lạm phát ở Pakistan sẽ tăng 23% trong năm 2023 do những khó khăn về kinh tế cả ở trong nước lẫn nước ngoài.

Trong bối cảnh kinh tế rơi vào khủng hoảng, Pakistan đang tìm đến nguồn lương thực và nguồn nhiên liệu giá rẻ từ Nga để vực dậy nền sản xuất. Hôm 19/10, Bộ trưởng Tài chính Pakistan – ông Ishaq Dar – cho biết, Pakistan đang “tích cực xem xét” lựa chọn nhập khẩu dầu giá rẻ của Nga để giảm giá nhiên liệu trong nước, như cách Ấn Độ đã làm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nêu điều kiện tiếp tục thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine trên Biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, việc một số tàu tiếp tục vận chuyển ngũ khốc khỏi Ukraine khi nước này chưa cho phép là điều “không thể chấp nhận được”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN