Quốc gia láng giềng Ukraine cạn kiệt vũ khí, yêu cầu đồng minh hỗ trợ

Viện trợ cho Ukraine đã làm cạn kiệt kho dự trữ quân sự của Ba Lan, tạo ra “khoảng trống” mà các đối tác nên hỗ trợ lấp đầy, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói.

Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine hàng trăm xe tăng, pháo và triều trang thiết bị khác.

Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine hàng trăm xe tăng, pháo và triều trang thiết bị khác.

Ba Lan, quốc gia láng giềng Ukraine, là một trong những nước hỗ trợ quân sự mạnh mẽ nhất cho Kiev. Ba Lan chuyển giao cho Ukraine gần như tất cả các loại vũ khí, từ xe tăng, pháo tự hành, pháo phản lực cho đến các trực thăng quân sự.

Phương Tây từng cam kết sẽ bù đắp cho Ba Lan bằng các khí tài quân sự tương đương, nhưng đến nay điều này vẫn chỉ dừng lại ở lời nói.

“Chúng tôi hi vọng những khoảng trống trong kho vũ khí của chúng tôi sẽ được lấp đầy dựa trên cơ chế hỗ trợ của đồng minh,” ông Duda nói trong một cuộc họp quân sự. 

Tổng thống Ba Lan nói Warsaw đã cung cấp cho Kiev hàng trăm xe tăng, pháo, hàng trăm ngàn viên đạn, máy bay không người lái và tên lửa phòng không.

Theo ông Duba, riêng Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine số lượng vũ khí trị giá 1,7 tỉ USD và nước này sẽ mất nhiều năm để chế tạo và lấp đầy khoảng trống vũ khí trong kho dự trữ.

“Đó là lý do chúng tôi mong muốn tất cả các đồng minh hỗ trợ chúng tôi vũ khí, không nhất thiết phải là vũ khí mới”, ông Duda nói. “Chúng tôi hỗ trợ Ukraine vũ khí đã qua sử dụng nên cũng chỉ cần nhận được vũ khí tương đương”.

Hôm 13.6, Radoslaw Sikorski, thành viên Nghị viện châu Âu, cựu Ngoại trưởng Ba Lan, còn đưa ra bình luận gây sốc, rằng phương Tây nên hỗ trợ Ukraine đầu đạn hạt nhân.

Tính đến nay, Ba Lan đã tiếp nhận khoảng 3 triệu người tị nạn Ukraine, trong khi Liên minh châu Âu (EU) chưa hỗ trợ kinh phí cần thiết. 

Không phải tất cả vũ khí Ba Lan hỗ trợ đều tới được chiến trường ở Ukraine, theo RT. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng này tuyên bố phá hủy nhiều xe tăng T-72 và các xe bọc thép mà Ba Lan cung cấp cho Ukraine. 

Các xe tăng này được cho là cất giấu tại một cơ sở sửa chữa đường sắt ở Kiev. Giới chức Ukraine đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nói tổn thất kinh hoàng ở ”rốn hỏa lực” của pháo binh Nga

Quân đội Ukraine thừa nhận đã bị đẩy lùi khỏi trung tâm TP Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk ở miền đông Ukraine, nơi giao tranh với lực lượng Nga diễn ra trong mấy tuần qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN