Quốc gia Đông Nam Á mua 36 “đại bàng bất bại” F-15 của Mỹ trị giá 14 tỷ USD

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10.2 phê duyệt hợp đồng mua vũ khí trị giá 14 tỷ USD cho Indonesia. Quyết định được cho là động thái nhằm đối phó với hành động của Trung Quốc ở châu Á – Thái Bình Dương.

Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ.

Chiến đấu cơ F-15 của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hợp đồng vũ khí trị giá 14 tỷ USD khi Ngoại trưởng Antony Blinken đang có chuyến thăm Úc. Chuyến thăm nhằm khẳng định quyết tâm của Mỹ về việc không để Trung Quốc tự do lấn lướt ở Thái Bình Dương.

Hợp đồng 14 tỷ USD Mỹ phê duyệt bao gồm 36 chiến đấu cơ F-15, động cơ và các thiết bị liên quan, bao gồm các hệ thống liên lạc và đạn tên lửa. 

Hợp đồng được phê duyệt khoảng 2 tháng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Indonesia. Tháng 12.2021, ông Blinken tới Jakarta, ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Indonesia.

“Hợp đồng mua bán này sẽ hỗ trợ các mục tiêu trong chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh cho một đối tác quan trọng trong khu vực, đóng góp vào sự ổn định tiến bộ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

“Điều quan trọng với lợi ích quốc gia Mỹ là hỗ trợ Indonesia phát triển, duy trì khả năng phòng vệ mạnh mẽ và hiệu quả”, tuyên bố cho biết thêm.

Tuyên bố của Mỹ về hợp đồng vũ khí không đề cập đến Trung Quốc, nhưng Washington từ lâu đã muốn thúc đẩy Jakarta trong chiến lược đối phó Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang có chuyến thăm Úc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang có chuyến thăm Úc.

Chiến đấu cơ F-15 còn được gọi là “đại bàng bất bại”, do chưa từng bị bắn rơi trong bất kì một cuộc chiến nào của Mỹ. 

Tiêm kích F-15 bắt đầu hoạt động kể từ năm 1976. Trong suốt nhiều thập kỷ, F-15 được xem là "kẻ thống trị" bầu trời cho đến khi tiêm kích tàng hình F-22 Raptor xuất hiện.

F-15 là sự kết hợp hoàn hảo giữa một chiến đấu cơ với 2 động cơ phản lực mạnh mẽ, radar tiên tiến cùng hệ thống vũ khí cực mạnh.

Đây là mẫu tiêm kích chuyên đóng vai trò tiêu diệt các máy bay đối phương trên không, được trang bị các tên lửa đối không tầm xa mạnh mẽ. Ngày nay, F-15 cũng có thể mang theo bom dẫn đường, tên lửa hành trình hoặc tên lửa chống hạm để tấn công mục tiêu dưới mặt đất hoặc trên biển.

Các tiêm kích F-15 hiện vẫn là trụ cột trong lực lượng không quân Mỹ do số lượng lớn áp đảo so với các tiêm kích tàng hình F-22.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiêm kích F-15 “bất bại” của Mỹ lao xuống biển, phi công thiệt  mạng

Một phi công không quân Mỹ tử vong hôm 15.6, sau khi tiêm kích F-15C Eagle do phi công này điều khiển rơi xuống biển ở ngoài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN