Quốc gia Đông Nam Á công khai ủng hộ Iran, chỉ trích ông Trump

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad mới đây đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Iran sau vụ không kích sát hại thiếu tướng Iran Qasem Soleimani do ông Trump ra lệnh.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Theo SCMP, ông Mahathir hôm 7.1 chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sát hại tướng Qasem Soleimani và cảnh báo điều này có thể dẫn đến sự leo thang “khủng bố”.

"Chúng ta không còn an toàn nữa. Nếu có bất kỳ ai xúc phạm hoặc nói điều gì đó không vừa lòng, người ta có toàn quyền phóng một máy bay không người lái từ một quốc gia khác và có thể bắn thẳng vào tôi", ông Mahathir nói, lên án hành động mà ông cho là vi phạm luật pháp quốc tế của Mỹ.

Thủ tướng Malaysia cũng so sánh vụ sát hại thiếu tướng Soleimani với vụ Ả Rập Saudi sát hại nhà báo Jamal Khasshogi ngay tại lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Malaysia là quốc gia có số đông người theo đạo Hồi và có khoảng 10.000 người Iran đang sinh sống và làm việc ở nước này. Malaysia cũng tham vọng sẽ trở thành một nước có ảnh hưởng trong thế giới Hồi giáo.

Giới phân tích cho rằng ông Mahathir đưa ra quan điểm mà chính quyền Malaysia đã khẳng định từ lâu trong cộng đồng Hồi giáo, chứ không hẳn là động thái liên minh với Iran.

Malaysia hiện vẫn duy trì quan hệ tốt với Iran dù Mỹ đã áp lệnh cấm vận kinh tế nặng nề đối với Tehran.

Iran đã chôn cất thiếu tướng Qasem Soleimani hôm 7.1.

Iran đã chôn cất thiếu tướng Qasem Soleimani hôm 7.1.

“Đó chính là Mahathir. Ông ấy sẵn sàng đứng lên nói quan điểm của mình và những điều ông ấy quan tâm. Ông Mahathir đang muốn cộng đồng Hồi giáo cùng đứng về phía nhau, thay vì chia rẽ và xung đột như hiện nay”, Thomas Daniel, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Malaysia, nói.

Năm 2018, ông Mahathir từng chỉ trích Israel trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc vì những hành động thù địch với đạo Hồi.

Hôm 7.1, Bộ Ngoại giao Malaysia đã ra cảnh báo đi lại với công dân ở Trung Đông. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình ở Trung Đông và vùng Vịnh”, Saifuddin, Ngoại trưởng Malaysia, nói, đề nghị công dân Malaysia có biện pháp bảo đảm an toàn cho bản thân và hãy liên lạc với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Malaysia ở nước sở tại.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: 52 chiến đấu cơ tàng hình F-35 Mỹ trị giá 4,2 tỉ USD đồng loạt cất cánh “dằn mặt” Iran

Không quân Mỹ phô trương sức mạnh “dằn mặt” Iran bằng cách tung 52 chiến đấu cơ tàng hình trang bị đầy đủ vũ khí...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN