Iran: Ít nhất 80 lính Mỹ thiệt mạng sau vụ "trả thù" bằng tên lửa
Hãng thông tấn nhà nước Iran khẳng định: Ít nhất 80 binh sĩ Mỹ thiệt mạng sau khi Iran phóng 15 quả tên lửa vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết Mỹ và Iran cần kiềm chế xung đột và giải quyết các căng thẳng thông qua đối thoại.
“Tình hình đang xấu đi tại khu vực Trung Đông không thể làm lợi cho bất cứ bên nào,” ông Cảnh cho biết trước báo giới, đồng thời tiếp tục kêu gọi hai nước nên giải quyết xung đột trong hòa bình.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab đã lên án cuộc tấn công của Iran vào các căn cứ quân sự ở Iraq, thúc giục Tehran phải “khẩn cấp” tiến hành giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.
“Chúng tôi lên án cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của liên quân tại Iraq, trong đó có cả các lực lượng của Anh”, ông Raab cho biết trong một tuyên bố của Văn phòng Đối ngoại và Thịnh Vượng Chung của Anh, "Chúng tôi rất lo ngại trước những báo cáo về mức độ thương vong và việc sử dụng tên lửa đạn đạo”.
Nhà lãnh đạo tinh thần tối cao Ali Khamenei đang có bài phát biểu trước dân chúng tại Tehran về cuộc tấn công vừa qua, động thái mà ông coi là "cái tát vào mặt nước Mỹ".
Giáo chủ Iran ca ngợi các thành tựu của tướng Qassem Soleimani, đồng thời lên án các động thái của Mỹ và phương Tây là nguyên nhân chính dẫn tới tình hình bất ổn tại Trung Đông.
"Chúng ta phải biết rằng kẻ thù trước mắt đang lên kế hoạch chống lại chúng ta, và chúng ta phải sẵn sàng, phải phát triển khoa học và quân sự một cách vượt trội," ông Khamenei nói trước đám đông, "Kẻ thù đang ghen tỵ với đức tin của thế hệ trẻ và các chiến binh của chúng ta, nên chúng ta phải vững vàng với nó."
Trong thời gian phát biểu của Giáo chủ Khamenei, đám đông khán giả đã nhiều lần đồng thanh "Cái chết cho nước Mỹ, cái chết cho Israel."
Thiếu tướng Mohammad Baqeri, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, tuyên bố nếu Mỹ trả đũa Iran sau vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Iraq, Tehran sẽ đáp trả "mạnh mẽ hơn nữa và khốc liệt hơn nữa".
Nói về cuộc tấn công sáng nay, ông Baqeri cho biết, "đó chỉ là một phần nhỏ trong năng lực" của quân đội Iran.
CNN đưa tin, quân đội Iraq đã ra một tuyên bố về các vụ tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào các căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq hôm 8/1.
Theo tuyên bố, có tổng số 22 tên lửa nhắm vào các căn cứ ở Iraq, trong đó 17 tên lửa nhắm vào căn cứ không quân Al-Asad ở tỉnh Anbar.
5 tên lửa còn lại rơi vào một căn cứ ở tỉnh Erbil, miền bắc Iraq.
Hãng thông tấn nhà nước Iran, dẫn nguồn tin cấp cao từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của nước này, khẳng định 80 “kẻ khủng bố Mỹ” (ám chỉ các binh sĩ Mỹ) đã thiệt mạng sau khi nước này phóng 15 quả tên lửa vào các căn cứ quân sự của các lực lượng Mỹ tại Iraq.
Nguồn tin này cũng cho biết bên cạnh thương vong về người, nhiều máy bay trực thăng và các khí tài quân sự bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, không có quả tên lửa nào của Iran bị đánh chặn.
Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ phía Iran. Hiện không có nguồn nào khác xác nhận thông tin này.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq sáng ngày hôm nay (8.1) được Iran tiến hành nhằm trả thù cho tướng cao cấp Qassem Soleimani, người bị Mỹ sát hại trong một vụ không kích hôm 3.1 vừa qua.
Đài truyền hình nhà nước Iran phát cảnh tên lửa được bắn về phía căn cứ Mỹ tại Iraq. Video: Daily Mail
Các quan chức an ninh Iraq nói với CNN rằng có thể "không có thương vong" về người bên phía Iraq trong đợt nã tên lửa vào căn cứ binh sĩ Mỹ đồn trú.
Thông tin này trái ngược với nguồn tin ban đầu rằng có thương vong của binh sĩ Iraq. "Ban đầu chúng tôi nghe được tin có thương vong, không rõ là bao nhiêu hay có người thiệt mạng bên phía Iraq hay không", phóng viên CNN Arwa Damon tường thuật từ Baghdad.
"Giờ chúng tôi nghe được hai nguồn tin nói rằng có thể không có thương vong. Thông tin hiện tại hết sức hỗn loạn", Damon nói.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chủ trì cuộc họp khẩn với các tướng lĩnh cao cấp để thảo luận vấn để sơ tán công dân khỏi Iraq (Ảnh: AP)
Theo ghi nhận từ Global News, Quân đội Canada đã di tản hàng chục công dân của Mỹ, Canada cùng một số binh sĩ ra khỏi Iraq ngay trước thời điểm các căn cứ quân sự của Mỹ bị trúng tên lửa từ Iran.
Trả lời phóng viên của Bloomberg, người phát ngôn hãng hàng không Singapore Airlines cho biết toàn bộ các tuyến bay qua không phận Iran của hãng này bị buộc phải đổi hướng sau thời điểm vụ tấn công xảy ra.
Cũng theo Bloomberg, Bộ ngoại giao Philippines hiện đã nâng mức cảnh báo lên cao nhất, trong đó yêu cầu việc sơ tán khẩn cấp 6.000 công dân nước này ra khỏi Iraq. Trước đó, Tổng thống Rodirgo Duterte đã trực tiếp chỉ đạo quân đội phải sẵn sàng trang bị để đưa công dân Philippines ra khỏi khu vực Trung Đông, trong trường hợp bạo lực bùng phát.
Cùng thời điểm này, Thủ tướng Úc Scott Morrison cũng ra lệnh thực hiện “bất cứ hành động nào cần thiết” để bảo vệ người dân Úc, nhưng đồng thời cho biết toàn bộ binh sĩ, nhân viên ngoại giao Úc tại căn cứ Taji và các địa điểm khác tại Iraq vẫn an toàn.
Hãng hàng không lớn nhất Đài Loan China Airlines cũng cho biết sẽ tạm đình chỉ các chuyến bay qua không phận Iran và Iraq do tình hình căng thẳng tại khu vực
"Mọi thứ đều ổn! Những tên lửa phóng từ Iran đã nã xuống 2 căn cứ quân sự tại Iraq. Việc đánh giá thương vong và thiệt hại đang diễn ra ngay lúc này. Mọi thứ vẫn tốt đẹp! Cho đến nay, chúng ta vẫn có quân đội mạnh nhất và được vũ trang tốt nhất so với bất cứ nơi đâu trên thế giới! Tôi sẽ ra tuyên bố vào sáng ngày mai (theo giờ Mỹ)!" - ông Trump viết trên Twitter.
Thượng Nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nhắc đến vụ Iran phóng tên lửa tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq trên Fox News.
“Đây là hành động chiến tranh, rõ ràng là như vậy”, Graham nói. “Tổng thống có toàn quyền đáp trả và cách ông ấy đáp trả chưa được đưa ra nhưng ông Trump có toàn quyền phản ứng”.
Graham nói ông Trump có thể lựa chọn giáng đòn đáp trả vào các mục tiêu quân sự hoặc dầu mỏ của Iran.
Trên Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết đã "kết thúc các biện pháp mang tính tự vệ, dựa theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc về việc nhắm mục tiêu vào các căn cứ nơi các cuộc tấn công dân thường và các quan chức cấp cao được triển khai".
"Chúng tôi không muốn leo thang chiến tranh, nhưng sẽ tự phòng vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào", ông Zarif nhấn mạnh.
Trong một video do hãng Fars News chia sẻ, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trước một đám đông rằng Mỹ có thể gây tổn hại cho Iran nhưng sẽ tự chuốc lấy tổn hại hơn gấp nhiều lần, CNN đưa tin.
Trên Twitter cá nhân, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết "đang theo dõi sát sao" tình hình chiến sự tại Iraq, đồng thời kêu gọi đảm bảo sự an toàn cho các binh sĩ và yêu cầu các bên chấm dứt bạo lực.
Ít nhất 2 tên lửa đạn đạo bắn trúng 2 khu vực riêng biệt ở Erbil, Iraq, 2 quan chức người Kurd chia sẻ với CNN.
Các vụ tấn công xảy ra hồi đầu giờ sáng ngày 8/1 (giờ địa phương) ở Iraq.
Một tên lửa rơi xuống khu vực thuộc sân bay quốc tế Erbil nhưng không nổ, trong khi tên lửa thứ hai bắn trúng khu vực cách Erbil 33 km về phía tây mà không gây thương vong.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa ra thông báo sẽ cấm toàn bộ các chuyến bay dân sự qua không phận của Iraq, Iran, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa gửi lời đe dọa sẽ đưa các thành phố Dubai (UAE) và Haifa (Israel) vào tầm ngắm nếu Mỹ ném bom đáp trả
CNN, Fox News đồng loạt bác bỏ thông tin có lính Mỹ thương vong từ truyền thông nhà nước Iran, và khẳng định chỉ có một vài quân nhân Iraq gặp thương tích.
Phóng viên Ali Azouri của đài NBC cho biết chính quyền Iran tuyên bố sẽ ngừng tấn công do chưa vấp phải động thái đáp trả từ Mỹ, nhưng cảnh báo sẽ đáp trả một cách "hủy diệt và rộng rãi" nếu Mỹ tấn công
Ông Trump sẽ không có bài phát biểu như dự kiến vào đêm 7/1 (giờ địa phương) sau vụ Iran nã tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho hay.
Loạt tên lửa đạn đạo thứ hai mới được Iran khai hỏa nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq, ngay sau đợt tấn công đầu tiên làm rung chuyển căn cứ quân sự Mỹ.
Theo Spunik, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran (IRGC) một lần nữa cảnh báo các đồng minh của Mỹ trong khu vực không can thiệp khi Iran giáng đòn trả thù Mỹ.
Khoảng 5 tên lửa đánh trúng căn cứ Taji, cách Baghdad khoảng 27km về phía bắc, theo các nguồn tin quân sự.
Trước đó, Iran đã phóng khoảng 35 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ al-Assad có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq và mục tiêu Mỹ ở Erbil.
Một nguồn tin quân sự khác nói với Sputnik rằng các chiến đấu cơ Iran đã xuất kích, hiện diện ở vùng trời gần biên giới Iran-Iraq. Không rõ các chiến đấu cơ này có tham gia tấn công trả đũa Mỹ hay không.
Hình ảnh được cho là tên lửa Iran trong vụ tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hôm 8-1. Ảnh: Fars News Agency
Khoảng 1 giờ sau đợt tấn công thứ nhất, hãng thông tấn Tasnim cho biết Iran tiếp tục nã 1 thêm một đợt tên lửa đạn đạo khác nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq
"Cách đây vài phút, vào lúc 3 giờ 30 phút (giờ địa phương, tức khoảng 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam), đợt tên lửa đạn đạo thứ 2 đã được nã vào căn cứ Mỹ tại Iraq,"Tasnim thông báo.
"Iran sở hữu kho vũ khí đạn đạo lớn và đa dạng nhất khu vực Trung Đông. Ngoài ra, Tehran còn có nhiều tên lửa đạn đạo tầm gần, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa đạn đạo tầm trung có thể tấn công các mục tiêu trên khắp khu vực, với phạm vi 2.000 km tính từ biên giới Iran", một đánh giá hồi tháng 11/2019 của Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho hay.
Phóng viên Ali Arouzi của đài NBC cho biết theo thông tin từ truyền thông nhà nước Iran, 30 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng sau vụ phóng tên lửa vào căn cứ quân sự ở Iraq.
Ông Arouzi cũng cho biết theo tin từ Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vụ tấn công đã được đích thân Giáo chủ Ali Khamenei chỉ đạo trong trung tâm chỉ huy quân sự, đồng thời tiết lộ Không lực Iran đã sẵn sàng cho đợt tấn công thứ 2.
Theo RT, khoảng 4 giờ 37 phút ngày 8.1 (giờ Việt Nam), Iran đã trút "mưa tên lửa" vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq nhằm trả đũa sau vụ tướng Soleimani bị giết hại.
“Đã bắt đầu đòn trả thù Mỹ. Khoảnh khắc tên lửa Iran nhắm đến căn cứ quân sự Al-Assad của Mỹ”, hãng thông tấn Far News của Iran đăng tải thông tin. Các nguồn tin ban đầu cho biết Iran đã phóng 10 tên lửa đạn đạo hạng nặng tấn công Mỹ.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố: “Các binh sĩ dũng cảm thuộc lực lượng không quân vũ trụ của IRGC đã phóng thành công 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ quân sự Al Assad nhân danh tướng Qasem Soleimani”.
Tướng Soleimani bị sát hại hôm 3.1 trong đợt không kích của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông ra lệnh tấn công để đảm bảo an ninh cho cho người Mỹ và lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Theo báo Mỹ CNN, ông Trump đã nhận được thông tin về vụ tấn công bằng tên lửa nơi quân đội Mỹ đóng quân ở Iraq, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết.
“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về vụ tấn công cơ sở Mỹ ở Iraq. Tổng thống đã được thông báo và đang theo dõi tình hình một cách sát sao, tham vấn cùng đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia”, thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, nói.
Nguồn: [Link nguồn]
Không quân Mỹ đưa 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress đến đảo Diego Garcia, hòn đảo nằm ở Ấn Độ Dương và...