Quân đội Ukraine tung video tuyên bố phá hủy “rồng lửa” S-300

Quân đội Ukraine ngày 24.7 đăng tải video cho thấy một hệ thống phòng không Nga bị phá hủy trong giao tranh ở miền nam Ukraine.

Video do Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam thuộc quân đội Ukraine đăng tải, mô tả một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga bị phá hủy, theo báo Mỹ Newsweek.

Trong video, một số hệ thống vũ khí bị thiêu rụi, tỏa khói đen, trong đó có một vật thể giống như xe tải.

“Trong quá trình chiến đấu, lực lượng tên lửa và pháo binh của chúng tôi đã phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không S-300 gần Zelenotropynske”, tuyên bố chính thức của Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Nam Ukraine cho biết.

Một tổ hợp S-300 thường bao gồm xe phóng tên lửa sử dụng khung gầm xe tải, xe chở đạn tên lửa dự trữ và một hệ thống radar di động.

Tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Zelenotropynske nằm ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, 7 mục tiêu gồm "cảng và cơ sở hạ tầng công nghiệp" của nước này đã bị Nga sử dụng tên lửa S-300 tấn công ở Mykolaiv, cách Zelenotropynske khoảng 200km.

Không rõ liệu các hệ thống S-300 mà Ukraine tuyên bố phá hủy có liên quan gì tới vụ tấn công ở Mykolaiv hay không, theo Newsweek.

Tuần trước, Vitaly Kim, tỉnh trưởng tỉnh Mykolaiv của Ukraine, tuyên bố Nga đã sử dụng “rồng lửa” S-300 để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. 

Để làm được điều này, Nga đã trang bị cho tên lửa S-300 các hệ thống dẫn đường bằng GPS, theo Newsweek. Trước đó, Nga cũng đã sử dụng tên lửa chống hạm Kh-32 để tấn công mục tiêu trên mặt đất theo cách tương tự.

“Nga sở hữu một lượng lớn tên lửa S-300 trong kho dự trữ, trong khi đạn tên lửa luôn cần được thay thế thường xuyên”, một chuyên gia quân sự phương Tây nói trên Newsweek. “Việc Nga chuyển đổi mục đích sử dụng của các hệ thống S-300 là điều không gây ngạc nhiên”.

Tháng 5.2017, Lực lượng phòng không thuộc Quân khu phía Đông của Nga đã sử dụng hệ thống S-300 để tiêu diệt các mục tiêu mô phỏng xe bọc thép đối phương trong một cuộc tập trận tại thành phố Khabarovsk.

“Khi cần, hệ thống phòng không S-300 có khả năng thực hiện các vụ phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu mặt đất, nhận tọa độ từ các đơn vị trinh sát”, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ lý do Nga chuyển vai trò của hệ thống S-300 từ phòng không sang tấn công mặt đất ở Ukraine

Ukraine nói Nga đã sử dụng hệ thống phòng không S-300 được trang bị hệ thống định vị GPS để tấn công các mục tiêu mặt đất ở nước này. Cựu binh Mỹ đã tiết lộ một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh An - Newsweek ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN