Quân đội TQ dùng cảnh quay trong phim Hollywood để răn đe Mỹ can thiệp vào Đài Loan

Đoạn video quân đội Trung Quốc mới đăng tải, cho thấy đội ngũ làm video dường như có “đam mê” với các bộ phim bom tấn Hollywood.

Một cảnh quay trong phim Hollywood xuất hiện trong video mới nhất của quân đội Trung Quốc.

Một cảnh quay trong phim Hollywood xuất hiện trong video mới nhất của quân đội Trung Quốc.

Theo các nhà quan sát, nhiều cảnh quay trong đoạn phim mới nhất về không quân Trung Quốc, tương tự như quay trong phim Hollywood.

Cụ thể, đoạn mô phỏng các máy bay ném bom căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương giống hệt cảnh quay trong bộ phim The Hurt Locker đoạt giải Oscar năm 2008 và bộ phim hành động The Rock năm 1996.

Nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc, xác nhận với SCMP rằng việc đội ngũ làm video lấy cảm hứng từ phim Hollywood là có thật.

Nguồn tin giấu tên nói, quân đội Trung Quốc “mượn” cảnh quay phim Hollywood là điều bình thường, để giúp sản phẩm của họ trở nên ấn tượng hơn.

“Các sĩ quan trong bộ phận làm video đều lớn lên với ký ức về phim Hollywood. Trong tâm trí họ, phim chiến tranh của Mỹ có hình ảnh ấn tượng nhất”, nguồn tin nói.

Bình luận về vấn đề bản quyền, nguồn tin cho rằng quân đội Trung Quốc không lo ngại. “Chúng tôi chỉ sử dụng vài giây và đoạn phim cũng không được phát hành với mục đích kiếm lợi nhuận”, nguồn tin cho biết.

Song Zhongping, nhà bình luận quân sự Hong Kong, nói người Trung Quốc không mấy quan tâm cảnh quay trong đoạn phim có lấy từ phim Hollywood hay không.

Điều quan trọng là đoạn phim đã truyền tải nội dung: Các thế lực nước ngoài không bao giờ được phép can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Oanh tạc cơ chiến lược H-6 của Trung Quốc.

Oanh tạc cơ chiến lược H-6 của Trung Quốc.

Trong đoạn phim công bố ngày 19.9, các oanh tạc cơ tầm xa H-6K cất cánh từ căn cứ phía tây Trung Quốc hướng ra Thái Bình Dương.

Các máy bay này thả bom tại căn cứ quân sự giống với căn cứ Mỹ trên đảo Guam. “Nhưng quân đội Trung Quốc không chỉ nhắm vào Guam”, ông Song nói. “Mỹ có các máy bay ném bom hiện diện ở nhiều căn cứ tại châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm một căn cứ ở Nhật Bản”.

Với phạm vi chiến đấu gần 6.0000km, các oanh tạc cơ H-6K đã được nâng cấp khả năng tấn công hạt nhân và phóng tên lửa hành trình.

Theo SCMP, đây là vũ khí chiến lược hàng đầu của Trung Quốc nhằm răn đe Đài Loan. Trong tuần qua, các chiến đấu cơ Trung Quốc đã 37 lần xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở phía tây nam Đài Loan, trong đó có 2 lần là oanh tạc cơ H-6.

Nhà phân tích quân sự Antony Wong Tong ở Macau, nói các oanh tạc cơ H-6K trong video cất cánh từ căn cứ ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc.

“Đây là căn cứ có phi đội oanh tạc cơ tấn công hạt nhân tầm xa của Trung Quốc”, ông Tong nói. “Căn cứ này được xây dựng từ thời Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh”.

Drew Thompson, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định, đoạn video nhằm răn đe bất cứ quốc gia nào nằm trong tầm tấn công của không quân Trung Quốc, không chỉ Mỹ.

Đoạn video được công khai khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach kết thúc chuyến thăm Đài Loan.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo TQ: Đòn tấn công từ ”4 phương 8 hướng” giúp Bắc Kinh vô hiệu hóa Đài Loan trong 5 phút

Giữa chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach tại Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận, sẵn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN