Quân đội Pakistan đấu súng với nhóm tấn công căn cứ không quân, hạ nhiều tay súng

Nhóm tay súng có vũ trang tấn công vào một căn cứ huấn luyện không quân của Pakistan nhưng gặp sự đáp trả quyết liệt của quân đội.

Một binh sĩ Pakistan đứng gác gần một trường học bị các tay súng cực đoan đốt ở huyện Kurram, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Ảnh: Reuters

Một binh sĩ Pakistan đứng gác gần một trường học bị các tay súng cực đoan đốt ở huyện Kurram, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Ảnh: Reuters

Theo Al Jazeera, vụ tấn công xảy ra vào sáng 4/11 tại thành phố Mianwali, bang Punjab, miền trung Pakistan.

"Nhờ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của quân đội Pakistan, cuộc tấn công đã bị đẩy lui, tính mạng của các thành viên tại căn cứ huấn luyện không quân được đảm bảo", quân đội Pakistan tuyên bố và cho biết thêm rằng 3 máy bay và một xe chở nhiên liệu bị hư hại trong vụ tấn công của nhóm vũ trang.

Quân đội Pakistan cũng cho biết, 9 tay súng đã bị tiêu diệt trong vụ việc.

Tehreek-e-Jihad Pakistan, nhóm vũ trang cực đoan mới thành lập và thường thực hiện các vụ tấn công ở Pakistan từ đầu năm đến nay, đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công sáng 4/11.

Ông Anwaar ul-Haq Kakar, Thủ tướng Pakistan tạm quyền, khen ngợi nỗ lực của quân đội Pakistan trong việc đáp trả vụ tấn công.

"Mọi nỗ lực nhằm làm suy yếu an ninh của Pakistan sẽ vấp phải những phản ứng kiên quyết", ông Kakar viết trên mạng xã hội X (Twitter trước đây).

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau vụ một đoàn xe quân sự Pakistan bị phục kích, khiến 14 binh sĩ thiệt mạng ở tỉnh Balochistan, phía tây nam Pakistan. Cũng trong ngày 3/11, một vụ tấn công bằng súng và bom vào một xe cảnh sát khiến 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Theo Al Jazeera, bạo lực đã gia tăng ở Pakistan trong năm nay và chủ yếu liên quan đến việc các nhóm vũ trang cực đoan như TJP hay Tehreek-e-Taliban Pakistan - tăng cường hoạt động.

Theo thống kê, chỉ riêng trong tháng 8, Pakistan ghi nhận sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công vũ trang với 99 vụ trên khắp cả nước. Đây là con số cao nhất nếu xét riêng các tháng kể từ tháng 11/2014.

Các khu vực hẻo lánh ở vùng biên giới Pakistan - Afghanistan được cho là "thiên đường" của các nhóm vũ trang cực đoan trong nhiều thập kỷ. Quân đội Pakistan đã thực hiện các chiến dịch lớn nhằm vào các nhóm này ở dọc biên giới với Afghanistan, sau khi một trường học do quân đội quản lý bị tấn công vào năm 2014, khiến hơn 150 người, chủ yếu là trẻ em, thiệt mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

6 cầu thủ bị bắt cóc, chính quyền Pakistan huy động lực lượng bán quân sự

Gia đình các cầu thủ bị sốc khi nhận tin người thân của họ bị bắt cóc chỉ một giờ sau khi các cầu thủ này rời nhà. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẰNG LÂU - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN