Ông Zelensky chỉ trích gay gắt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine của EU

Tổng thống Ukraine gọi các lệnh cấm của EU là "tàn nhẫn" và "đáng thất vọng".

Ông Zelensky chỉ trích lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine mà EU cho phép 5 quốc gia thành viên áp dụng. Ảnh: AP

Ông Zelensky chỉ trích lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine mà EU cho phép 5 quốc gia thành viên áp dụng. Ảnh: AP

Theo Telegraph, ông Zelensky ngày 9/5 chỉ trích lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine mà EU cho phép 5 quốc gia thành viên áp dụng. 

"Tất cả các lệnh cấm vận với hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi ở thời điểm này là hoàn toàn không thể chấp nhận. Chúng chỉ giúp thêm cho Moscow", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Kiev với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

"Chúng tôi đang chờ EU chấm dứt các lệnh cấm này nhanh nhất có thể", Tổng thống Ukraine nói thêm và gọi các lệnh cấm này là "nghiêm trọng, thậm chí là tàn nhẫn" và "đáng thất vọng" trong bối cảnh xung đột. 

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả tình thế lúc này là "khó khăn" nhưng cam kết hỗ trợ Kiev xuất khẩu nông sản. 

"Ưu tiên trước mắt là quá trình vận chuyển ngũ cốc diễn ra liền mạch, với chi phí thấp nhất có thể từ Ukraine tới các quốc gia thuộc EU", bà Ursula von der Leyen nói với ông Zelensky. "Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của các bên liên quan. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập một nền tảng điều phối". 

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi EU cho phép 5 quốc gia thành viên gồm Bulgaria, Romania, Hungary, Ba Lan, và Slovakia cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine. 

Lãnh đạo 5 quốc gia trên phàn nàn rằng ngũ cốc nhập khẩu giá rẻ của Ukraine đang gây thiệt hại cho nông dân địa phương ở 5 quốc gia này. 

Xung đột Ukraine đã hạn chế nghiêm trọng tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc truyền thống của nước này qua Biển Đen, buộc phải xuất khẩu bằng đường bộ qua các nước láng giềng như Ba Lan, Romania, Hungary và Slovakia. 

Ban đầu, các nước láng giềng kể trên đồng ý cho phép nhập khẩu một số nông sản của Ukraine mà không hạn chế về số lượng, không cần thông qua hải quan và thanh tra. Tuy nhiên, nông dân ở các nước này phản đối việc nhập khẩu sau khi giá các mặt hàng tương tự sản xuất trong nước bị sụt giảm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nước thành viên EU cấm nhập khẩu nhiều sản phẩm Ukraine

Mật ong và một số sản phẩm từ thịt sẽ được một quốc gia thuộc EU thêm vào danh sách các thực phẩm Ukraine tạm thời bị nước này cấm nhập khẩu. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Telegraph ([Tên nguồn])
Tổng thống Ukraine Zelensky Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN