Phương Tây: Nga áp đảo quân đội Ukraine trong giao tranh ở vùng Donbass

Quân đội Nga từng gặp khó khăn trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng mọi chuyện đang có dấu hiệu đảo chiều và xung đột có thể kết thúc với một thắng lợi của Nga, giới chức phương Tây nhận định.

Quân đội Ukraine sử dụng rocket phóng loạt BM-21 Grad bắn trả các lực lượng Nga.

Quân đội Ukraine sử dụng rocket phóng loạt BM-21 Grad bắn trả các lực lượng Nga.

Theo báo Anh Daily Mail, đây là đánh giá về tình hình chiến sự Ukraine trong những ngày giao tranh đầu tiên thuộc giai đoạn 2.

Nga đã lựa chọn các mục tiêu một cách kỹ lưỡng hơn, tổ chức tấn công ở miền đông Ukraine với quân số tại các khu vực giao tranh áp đảo lực lượng phòng thủ với tỉ lệ 3:1, giới chức phương Tây đánh giá.

Nhìn chung, giới chức phương Tây nói các lực lượng Nga đã chiến đấu hiệu quả hơn kể từ khi Nga bổ nhiệm tướng Aleksandr Dvornikov làm tổng tư lệnh. Tướng Dvornikov là người dày dạn trận mạc, từng tham chiến ở Syria.

Phương Tây đánh giá việc Nga đạt bước tiến ở Ukraine là sau khi bổ nhiệm tướng Aleksandr Dvornikov làm tổng tư lệnh chiến dịch.

Phương Tây đánh giá việc Nga đạt bước tiến ở Ukraine là sau khi bổ nhiệm tướng Aleksandr Dvornikov làm tổng tư lệnh chiến dịch.

Dưới sự chỉ huy của tướng Dvornikov, các lực lượng Nga hiệp đồng tác chiến tốt hơn, kết hợp sử dụng máy bay không người lái, lựu pháo, pháo phản lực để tạo đà tiến công trên mặt đất.

“Đây là một giai đoạn mới của cuộc xung đột. Dù trước đây gặp phải một số khó khăn, các lực lượng Nga vẫn đang có cơ hội giành chiến thắng cuối cùng”, một quan chức phương Tây giấu tên nói trên Daily Mail. “Nga đã tập hợp lực lượng đầy đủ và nếu có phương án chiến đấu hiệu quả, có thể đánh bại một lượng lớn quân đội Ukraine”.

Giới chức phương Tây cũng cho rằng, với ưu thế hiện có, một khi để quân đội Nga giành quyền kiểm soát các khu vực lãnh thổ ở Ukraine, rất khó để các lực lượng này bị đánh bật trở lại.

Tuy nhiên, giới chức phương Tây nói Nga đang muốn sớm có kết quả cụ thể trên chiến trường trước dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 9.5, nên một số đơn vị quân đội chưa có sự chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là lực lượng mới được tái triển khai từ miền bắc Ukraine.

“Tôi nghĩ đây là nguyên nhân Nga phát động chiến dịch giai đoạn 2 trước khi các lực lượng có sự chuẩn bị tốt nhất”, một quan chức phương Tây nói trên Daily Mail.

Hôm 21.4, Nga đã tăng cường sức ép đối với Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Một loạt các tên lửa dội xuống Kharkiv khiến nhiều tòa nhà bị phá hủy.

Thị trưởng Kharkiv, Ihor Terekhov nói “thành phố đang bị dội bom ác liệt với nhiều tiếng nổ lớn”. Không lâu sau đó, quân đội Ukraine ở vùng Kharkiv sử dụng rocket phóng loạt BM-21 Grad bắn trả các lực lượng Nga.

Cũng trong ngày 21.4, quân đội Ukraine thông báo bắn rơi 2 chiến đấu cơ Nga và một trực thăng trong các cuộc giao tranh ở miền đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nghi ngờ ”chiến thắng” của Nga ở Mariupol

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21-4 tuyên bố giành chiến thắng trong trận chiến lớn nhất của xung đột Nga - Ukraine, khẳng định TP Mariupol “đã được giải phóng” dù hàng trăm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN