Phó Tổng thống Mỹ lần đầu lên tiếng sau khi ông Trump không nhận thua

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 9.11 tuyên bố ông ủng hộ nỗ lực đấu tranh của Tổng thống Donald Trump để tiếp tục tại nhiệm, dù ứng viên Joe Biden được các hãng truyền thông Mỹ xướng tên là Tổng thống đắc cử.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

“Mọi chuyện chưa kết thúc… và chuyện này vẫn chưa kết thúc”, ông Pence viết trên mạng xã hội Twitter ngày 9.11. “Tổng thống Trump chưa bao giờ ngừng đấu tranh cho chúng ta và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi mọi phiếu bầu hợp pháp được kiểm”.

Ông Pence đưa ra tuyên bố trên khi ông Biden đang nới rộng cách biệt về phiếu bầu ở các bang chiến địa. Nhiều nhân vật có tiếng nói trong đảng Cộng hòa đã lên tiếng chúc mừng ông Biden.

Đội ngũ tranh cử của ông Trump đang tích cực thu thập bằng chứng để trình lên tòa án. Đến chiều ngày 9.11, các luật sư của ông Trump vẫn chưa nộp đơn kiện lên tòa án bang Pennsylvania

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Susan Collins đại diện bang Maine, đảng viên Cộng hòa, đã lên tiếng chúc mừng chiến thắng của ông Biden.

“Đầu tiên, tôi gửi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden vì chiến thắng của ông ấy. Ông ấy yêu đất nước này và tôi chúc ông ấy gặt hái mọi thành công”, bà Collins tuyên bố. “Chuyển giao quyền lực là điều quan trọng, giúp Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử có thời gian chuẩn bị để chính thức nắm quyền vào ngày 20.1”.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden thông báo thành lập ban cố vấn chống dịch Covid-19 mới, tuyên bố: “Cuộc bầu cử này đã kết thúc”.

Giám đốc cơ quan dịch vụ tổng hợp (GSA) thuộc chính phủ Mỹ đến nay vẫn chưa ký xác nhận ông Biden là Tổng thống Mỹ đắc cử, do đó quá trình chuyển giao quyền lực chưa diễn ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Chưa rời Nhà Trắng, ông Trump sa thải luôn Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và chiếc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN