Chưa rời Nhà Trắng, ông Trump sa thải luôn Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và chiếc ghế trống ông Esper để lại đã có người thay thế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã bị ông Trump sa thải.

Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã bị ông Trump sa thải.

Christopher C. Miller, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, là người ông Trump chọn vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

“Mark Esper đã bị loại. Tôi cảm ơn sự phục vụ của ông ấy”, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows thông báo quyết định sa thải cho ông Esper ngay trước khi ông Trump đăng tuyên bố.

Hồi đầu tháng này, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chưa ngã ngũ, một số nguồn tin cho biết ông Esper đã viết sẵn đơn từ chức. Tờ Politico cho rằng, ông Trump không chấp nhận thua bầu cử và đang tiếp tục công việc bình thường giống như chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2.

"Đây là bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump sẽ tận dụng những ngày cuối cùng tại Nhà Trắng để gây rối loạn", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi nói.

Trong quãng thời gian nắm quyền, ông Esper đã nhiều lần mâu thuẫn với Tổng thống Trump. Đỉnh điểm là trong cuộc biểu tình hồi mùa hè năm nay, ông Esper từ chối đưa binh sĩ vào thủ đô Washington D.C như yêu cầu của ông Trump.

Sau ông Esper, Giám đốc CIA Gina Haspel và Giám đốc FBI Christopher A. Wray là hai cái tên có thể bị ông Trump sớm sa thải. Ông Esper là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ tháng 6.2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump ”trảm” Bộ trưởng Quốc phòng: Nước Mỹ bước vào chuỗi 72 ngày ”khốc liệt”?

Chiều 9/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông qua Twitter....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN