Không chúc mừng ông Biden thắng cử sớm: TQ chính thức giải thích

Không giống nhiều lãnh đạo thế giới khác, Trung Quốc quyết định không gửi lời chúc mừng sớm tới ông Joe Biden sau chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ. Hôm 9.11, Bắc Kinh lên tiếng giải thích về quyết định này.

Trung Quốc chưa gửi lời chúc mừng chiến thắng của ông Biden khi chưa có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ cuối cùng (ảnh: US Today)

Trung Quốc chưa gửi lời chúc mừng chiến thắng của ông Biden khi chưa có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ cuối cùng (ảnh: US Today)

“Chúng tôi biết tin ông Biden đã thắng cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa gửi lời chúc mừng vì chúng tôi hiểu rằng, kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được xác định theo quy trình và luật pháp Mỹ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Vương Văn Bân – phát biểu.

Trong khi ông Biden thắng áp đảo về số phiếu đại cử tri, ông Trump vẫn chưa chấp nhận thất bại. Tổng thống Trump cáo buộc bầu cử Mỹ năm nay “có gian lận” nhưng chưa đưa ra được bằng chứng.

Năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng tới ông Trump hôm 9.11, chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố thắng cử.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ được cho là ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Chính quyền ông Trump thể hiện sự không hài lòng với Bắc Kinh về một loạt vấn đề và áp lệnh trừng phạt.

“Chúng tôi tin rằng Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường giao lưu, đối thoại, quản lý sự khác biệt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, mở rộng hợp tác, cùng chia sẻ lợi ích”, phát ngôn viên Vương nói.

“Trung Quốc không chúc mừng sớm đến ông Biden vì không muốn vướng vào các tranh cãi không đáng có. Điều này cho thấy Trung Quốc tôn trọng nước Mỹ nói chung”, Hồ Tích Tiến – Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) – nhận xét.

Không chỉ có Trung Quốc tỏ ra thận trọng trong việc gửi lời chúc tới ông Biden, Mexico – láng giềng với Mỹ – cũng có thái độ tương tự.

Hôm 9.11, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã lên tiếng thúc giục ông Andres Manuel Lopez Obrador – Tổng thống Mexico – nhanh chóng chúc mừng chiến thắng của ông Biden, không phải “e ngại” ông Trump.

Hôm 8.11, một số hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa ra các bài viết, thể hiện thái độ lạc quan về mối quan hệ Mỹ - Trung sau khi ông Trump thất cử.

“Việc Biden đắc cử là cơ hội để phát triển quan hệ Trung – Mỹ. Ông Biden có quan điểm duy trì chủ nghĩa đa phương, khác với ông Trump”, Wang Huiyao – cố vấn chính phủ Trung Quốc – nhận xét.

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Điều khiến người Mỹ lo lắng khi ông Biden bước vào Nhà Trắng

Dù có được sự ủng hộ của gần như toàn bộ giới truyền thông Mỹ, nhưng chiến thắng của ông Biden được cho là vẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN