Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines gửi công hàm phản đối việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, tại các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines.

Ngày 31-5, Philippines cho biết đã trao công hàm phản đối việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Đồng thời, nước này cũng khiếu nại việc lực lượng tuần duyên Trung Quốc quấy rối và vi phạm quyền tài phán của Manila, hãng Reuters đưa tin.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Philippines tố cáo việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt với lý do "tái tạo nguồn cá". Lệnh cấm được thực hiện ở các vùng biển bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines.

Một ngư dân Philippines quan sát tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: REUTERS

Một ngư dân Philippines quan sát tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: REUTERS

Phía Philippines cũng lên tiếng phản đối việc các tàu Trung Quốc làm gián đoạn sứ mệnh nghiên cứu khoa học biển cũng như các hoạt động thăm dò năng lượng chung của hai nước tại hai địa điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, hành động của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã cản trở việc tàu thuyền qua lại không gây hại và "vi phạm rõ ràng quyền tài phán trên biển của Philippines".

Theo Reuters, các động thái của Trung Quốc diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 năm nay.

Hiện Đại sứ quán của Trung Quốc tại thủ đô Manila chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Giữa lúc căng thẳng, Trung Quốc chuẩn bị tập trận hải quân trên Biển Đông

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận hải quân trên Biển Đông vào ngày mai (28/5).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHÁNH NHƯ ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN