Phát hiện hơn 100 bình cổ nguyên vẹn đến kinh ngạc ở xác tàu La Mã dưới đáy biển

Một xác tàu đắm từ thời La Mã, chứa 100 chiếc bình cổ được bảo tồn nguyên vẹn đến mức đang kinh ngạc, vừa mới đươc các nhà khảo cổ khai quật.

Hơn 100 chiếc bình cổ được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn ở một xác tàu La Mã (Video: GeoBeats)

Xác tàu trên, có niên đại ước tính cách đây 1.700 năm, đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Can Pastilla của thành phố Mallorca, Tây Ban Nha vào tháng 7 vừa qua, sau khi một cư dân địa phương và vợ mình đã phát hiện một số mảnh vỡ đồ gốm trôi dạt vào bãi biển.

Sau khi điều tra, các nhà khảo cổ đã tìm thấy chiếc thuyền La Mã bị đắm ở nơi cách bờ biển có vài mét.

Dựa trên một số ký tự cổ được khắc trên bề mặt, những chiếc bình dài có 2 tay cầm này được cho là dùng để cất trữ nước mắm, dầu và rượu vang.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ sẽ không thể mở những chiếc bình ra để kiểm tra bên trong, cho đến khi hoàn thành các công đoạn bảo quản để ngăn không cho muối kết tinh vón lại làm chúng bị sứt mẻ.

Trong một cuộc họp báo, nhà khảo cổ học Sebastian Munar thuộc Viện nghiên cứu khảo cổ hàng hải Balearic nói rằng các hiện vật được tìm thấy dưới hầm tàu đều được bảo tồn một cách hoàn hảo.

Con tàu ước tính có chiều dài khoảng 33 feet (10 mét) và rộng 16 feet (5 mét).

Tìm được bình cổ TQ có thể chứa rượu quý tộc 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ vừa khai quật một chiếc bình đồng ở miền trung Trung Quốc, được cho là chứa 3,5 lít rượu từ 2.000...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Daily Mail ([Tên nguồn])
Cổ vật bị đánh cắp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN