Pháo tự hành Mỹ đánh chặn thành công tên lửa hành trình gây kinh ngạc

Tên lửa hành trình bị đánh chặn ngay trên bầu trời, bằng pháo tự hành M109 Paladin cỡ nòng 155mm nay đã trở thành hiện thực, không còn là chuyện trong phim viễn tưởng, theo Asia Times.

Pháo tự hành M109 Paladin có năng lực đánh chặn tên lửa hành trình nhờ loại đạn đặc biệt.

Pháo tự hành M109 Paladin có năng lực đánh chặn tên lửa hành trình nhờ loại đạn đặc biệt.

“Xe bọc thép có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình từng là chuyện trong phim viễn tưởng. Nhưng chúng tôi đã làm được điều đó bằng cách sử dụng loại đạn thông minh”, Will Roper, trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ phụ trách mua sắm, công nghệ và hậu cần, nói.

Quân đội Mỹ gần đây đã đạt bước tiến mới trong việc sử dụng đạn pháo siêu tốc để đánh chặn tên lửa hành trình trên bầu trời.

Trong cuộc thử nghiệm, đạn pháo siêu tốc dẫn đường mang tên HVP, được dùng để đánh chặn máy bay không người lái BQM-167.

Đây là loại máy bay có đặc tính giống hệt tên lửa hành trình, được quân đội Mỹ sử dụng làm bia tập bắn trong các cuộc thử nghiệm vũ khí.

Tại trường bắn White Sands ở bang New Mexico, quân đội Mỹ giả định BQM-167 là “tên lửa hành trình Nga đang lao thẳng đến mục tiêu”.

Pháo tự hành M109 Paladin được trang bị sẵn đạn dẫn đường HVP, đã bắn trúng mục tiêu giả định, theo Asia Times.

Lợi thế của đạn HVP so với tên lửa phòng không truyền thống là chi phí. Mỗi quả tên lửa phòng không có giá hàng triệu USD, trong khi đạn pháo HVP rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 85.000 USD/viên.

Máy bay không người lái BQM-167 được sử dụng làm mục tiêu giả định.

Máy bay không người lái BQM-167 được sử dụng làm mục tiêu giả định.

Vincent Sabio, quản lý dự án chế tạo đạn HVP, nói: “Với tên lửa phòng không Patriot, chúng tôi luôn phải cân nhắc kỹ trước khi bấm nút khai hỏa vì chi phí cho đạn tên lửa là rất lớn. Nhưng đối với HVP, chúng tôi có thể bắn liên tục mà không phải quá bận tâm”.

Ngoài pháo tự hành Paladin và pháo hải quân dùng đạn HVP, hải quân Mỹ cũng kiểm tra khả năng đánh chặn tên lửa hành trình bằng tên lửa AIM-9X Sidewinder, phóng từ chiến đấu cơ F-16 và máy bay không người lái MQ-9.

Kết quả thử nghiệm đối với tên lửa AIM-9X Sidewinder không được công bố. Nhưng đạn pháo HVP đã chứng minh được năng lực.

“Chúng tôi đạt bước đột phá trong chiến lược phòng thủ tên lửa, sử dụng loại đạn siêu tốc giá rẻ thay thế cho những tên lửa phòng không đắt tiền”, ông Roper nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Oanh tạc cơ chiến lược mạnh nhất của Nga tăng gấp đôi số tên lửa hành trình

Tu-95MSM, phiên bản nâng cấp mới nhất của oanh tạc cơ chiến lược Nga, được thiết kế để tăng gấp đôi khả năng chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Asia Times ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN