Phản ứng của Trung Quốc khi ông Trump cáo buộc sẽ can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ

Trung Quốc không quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

“Bầu cử tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ. Chúng tôi không quan tâm đến việc can thiệp vào điều đó. Chúng tôi cũng hy vọng Mỹ không kéo cả Trung Quốc vào cuộc bầu cử của họ”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Cảnh Sảng, cho biết.

Hôm 30.4, trong buổi phỏng vấn với tờ Reuters tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để khiến ông không thể tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Ông Trump cũng nói thêm rằng, Mỹ đang cân nhắc những lựa chọn khác nhau về hậu quả đối với Trung Quốc và điều này có liên quan đến trách nhiệm trong phản ứng với dịch bệnh Covid-19.

“Rất nhiều thứ mà tôi có thể làm”, ông Trump nói.

Trung Quốc khẳng định không quan tâm đến bầu cử Mỹ (ảnh: Straitstimes)

Trung Quốc khẳng định không quan tâm đến bầu cử Mỹ (ảnh: Straitstimes)

Tổng thống Trump và nhiều quan chức Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin về dịch bệnh. Tính đến ngày 30.4, Mỹ đã ghi nhận hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19.

Trong buổi họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh rằng, nước này là nạn nhân chứ không phải thủ phạm gây ra dịch bệnh.

Ông Cảnh cũng nói thêm rằng, việc một số chính trị gia cố gắng đổ lỗi cho Trung Quốc chỉ càng làm phơi bày vấn đề của của chính những nước đó khi phản ứng yếu kém trước đại dịch.

“Kẻ thù hiện tại là virus chứ không phải Trung Quốc”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: Bài học từ thành công trong chống Covid-19 của Việt Nam

Washington Post - một trong những tờ báo nổi tiếng nhất của Mỹ, hôm nay có bài viết phân tích về thành công trong phòng chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN