Phản ứng của Nga khi Mỹ cáo buộc Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm TQ

Mỹ đã sai lầm khi cáo buộc Trung Quốc che giấu đại dịch Covid-19 mà không cung cấp bất cứ bằng chứng nào, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói.

Theo CNBC, đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của giới chức Nga về những chỉ trích gần đây của Mỹ liên quan đến việc Trung Quốc che giấu dịch. Các tuyên bố cho thấy Nga ngày càng cách xa Mỹ, ngả về phía Trung Quốc.

Ông Peskov nói Nga không thể ủng hộ các tuyên bố chỉ trích Trung Quốc của Mỹ. “Chúng tôi cho rằng đây không phải lúc thích hợp để chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rồi sau đó lại chĩa mũi nhọn sang Trung Quốc”, ông Peskov nói.

Ông Peskov cho rằng những cáo buộc của Mỹ “rất nghiêm trọng” và để có những cáo buộc như vậy thì Mỹ cần đưa ra bằng chứng. “Không có bằng chứng, chúng tôi cho rằng công kích một quốc gia khác như vậy là sai lầm, không mang tính xây dựng”, ông Peskov nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20 năm 2019.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị G20 năm 2019.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng khẳng định quan hệ Nga-Trung đang ở giai đoạn phát triển vượt bậc, cả trong lĩnh vực ngoại giao và thương mại, đầu tư.

“Nga có mối quan hệ riêng với Trung Quốc và chúng tôi rất trân trọng mối quan hệ này”, ông Peskov nói với CNBC. “Đó là mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, cùng giúp đỡ nhau vượt qua khủng hoảng, thường xuyên chia sẻ thông tin liên quan đến đại dịch”.

Ngược lại quan hệ Nga-Mỹ phức tạp hơn nhiều, không hề có những dấu hiệu tháo gỡ căng thẳng. Gần đây nhất, vào tháng 12.2019, Mỹ tiếp tục cấm vận Nga liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 sang Đức.

Trước những chỉ trích dữ dội của Mỹ, Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định rằng nước này không giấu dịch và đề nghị Mỹ cung cấp bằng chứng xác đáng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thực hư hồ sơ tình báo Ngũ Nhãn cáo buộc Trung Quốc bưng bít thông tin dịch Covid-19

Hôm 2.5, tờ Daily Telegraph của Úc đã đăng tải tài liệu dài 15 trang được cho là của liên minh tình báo Ngũ Nhãn (Five Eyes)...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN