Pakistan triệu hồi đại sứ ở Iran sau khi bị tấn công tên lửa

Pakistan đã triệu hồi đại sứ của nước này ở Iran sau khi cáo buộc Tehran vi phạm không phận bằng một vụ không kích. Vụ việc làm dấy lên căng thẳng giữa hai nước láng giềng Hồi giáo.

Pakistan hôm 16/1 cáo buộc Iran có hành vi vi phạm không phận nước này. Truyền thông Iran tiết lộ vụ việc xảy ra khi tên lửa của quân đội Iran nhắm vào hai căn cứ của nhóm chiến binh Jaish al Adl ở Pakistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Amir-Abdollahian cho biết quân đội nước này đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhưng không có công dân Pakistan nào bị nhắm mục tiêu.

Phát biểu từ Davos (Thuỵ Sĩ) - nơi ông đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ngoại trưởng Iran cho biết chỉ những mục tiêu của nhóm chiến binh Jaish al Adl bị tấn công, đồng thời cáo buộc những mục tiêu đó có liên quan đến Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Mumtaz Zahra Baloch cho biết hành vi này vi phạm trắng trợn và vô cớ chủ quyền của Pakistan, là việc "không thể chấp nhận được” và Pakistan có "quyền đáp trả". Không chỉ triệu hồi đại sứ ở Iran, Islamabad cũng sẽ không cho phép Đại sứ Iran, hiện đang ở Iran, được quay trở lại Pakistan.

Bản đồ Iran - Pakistan. Nguồn: BBC

Bản đồ Iran - Pakistan. Nguồn: BBC

Pakistan và Iran từng có mối quan hệ không thực sự tốt đẹp, nhưng đây là vụ tấn công xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Nhóm Jaish al Adl trước đó từng tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh Iran ở khu vực biên giới với Pakistan.

Các quan chức ở tỉnh Balochistan phía tây nam Pakistan, giáp biên giới Iran, cho biết 4 tên lửa đã bắn trúng quận Panjgur gần biên giới Iran.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Panjgur nói với Reuters: “Bốn tên lửa đã được bắn vào làng Koh-i-Sabaz, sâu vào trong lãnh thổ Pakistan khoảng 50 km”.

Cuộc không kích ở Pakistan diễn ra một ngày sau các cuộc tấn công tương tự do Tehran thực hiện ở các nước láng giềng khác là Iraq và Syria. Baghdad đã triệu hồi đại sứ của mình ở Tehran sau khi truyền thông Iran cho biết quân đội nước này đã tấn công một cơ sở tình báo của Israel ở Iraq.

Nguồn: [Link nguồn]

Pakistan cáo buộc Iran vô cớ vi phạm không phận nước này khi giáng đòn tập kích khiến dân thường thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Tin tức Pakistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN