Iran bất ngờ tập kích tên lửa, UAV trong lãnh thổ nước láng giềng Pakistan

Pakistan cáo buộc Iran vô cớ vi phạm không phận nước này khi giáng đòn tập kích khiến dân thường thiệt mạng.

Quân đội Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận.

Quân đội Iran phóng tên lửa trong một cuộc tập trận.

Iran ngày 16/1 đã giáng đòn tập kích tên lửa ở Pakistan với mục đích tấn công căn cứ của một nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni, theo Guardian.

Pakistan nói cuộc tấn công vào tối muộn ngày 16/1 của Iran đã khiến hai trẻ em thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Pakistan cũng cáo buộc Iran "vô cớ vi phạm không phận" nước này.

Pakistan là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và đòn tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này càng làm tổn hại mối quan hệ giữa hai nước láng giềng. 

Cuộc tập kích diễn ra một ngày sau khi Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm xa nhằm vào mục tiêu khủng bố IS ở Syria và "trung tâm tình báo Mossad của Israel" ở Iraq.

Hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin, cuộc tấn công trong lãnh thổ Pakistan được thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tự sát. Mục tiêu của Iran là nhóm vũ trang Jaish al-Adl.

Đây là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Sunni, được thành lập năm 2012. Nhóm chủ yếu hoạt động ở khu vực biên giới Iran - Pakistan. Nhóm này được cho là đã gây ra các vụ đánh bom, bắt cóc cảnh sát Iran ở biên giới.

Iran từ lâu đã truy quét nhóm vũ trang Jaish al-Adl, nhưng cuộc tấn công trong lãnh thổ Pakistan là điều chưa từng có tiền lệ. Cuộc tấn công dường như xảy ra ở khu vực vùng núi thuộc tỉnh Balochistan, Pakistan.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ. “Pakistan lên án mạnh mẽ hành động vi phạm không phận một cách vô cớ của Iran dẫn đến cái chết của hai trẻ em và làm bị thương ba bé gái”, tuyên bố cho biết. “Hành động vi phạm chủ quyền này là hoàn toàn không thể chấp nhận được và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng".

“Pakistan luôn coi khủng bố là mối đe dọa chung đối với tất cả các quốc gia trong khu vực và cần có hành động phối hợp. Những hành động đơn phương như vậy không phù hợp với mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và có thể làm suy yếu niềm tin và sự tin cậy song phương", tuyên bố cho biết.

Nguồn tin an ninh Pakistan cho biết, cuộc tập kích của Iran đã gây hư hại cho một nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Panjgur, tỉnh Balochistan, cách biên giới Iran khoảng 50km.

Vụ tấn công xảy ra khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian gặp Thủ tướng tạm quyền Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Nội dung cuộc gặp không được tiết lộ.

Nguồn: [Link nguồn]

Giới chức Mỹ hôm 15/1 tiết lộ, hai thành viên đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ gặp nạn khi cố gắng ngăn chặn "một chuyến hàng chở vũ khí của Iran".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Guardian ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN