Ông Zelensky nêu lý do muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ, kể cả Crimea

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn cuộc xung đột kết thúc hoàn toàn chứ không chỉ là tình trạng "đóng băng".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Kiev không có lựa chọn nào khác là phải chiến đấu để khôi phục lại biên giới như năm 1991, bởi vì thế giới đã không thể đảm bảo an ninh và một mình Ukraine đang phải trả giá cho cuộc xung đột, ông Zelensky trả lời phỏng vấn trên tờ The Economist của Anh.

Cuộc phỏng vấn diễn ra ngày 8/12 nhưng chỉ mới được công bố sau một tuần. Hai ngày trước cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng ngừng bắn dựa trên chiến tuyến hiện tại là "hòa bình giả tạo" và Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine bất kể Kiev quyết định ra sao.

Ông Zelensky trả lời trên báo Anh rằng, ông muốn khôi phục toàn vẹn biên giới Ukraine bao gồm cả Crimea và toàn bộ vùng Donbass.

"Đó là cách cuộc xung đột kết thúc bởi vì nếu không, nó sẽ không kết thúc, chỉ đóng băng. Không thể dừng lại bây giờ, chấp nhận rằng Nga kiểm soát vùng Donbass, miền nam hay Crimea. Chúng tôi không thể làm được như vậy, sẽ không ai tha thứ cho điều đó", ông Zelensky nói.

Đóng băng cuộc xung đột nghĩa là cho Nga thêm thời gian "để củng cố sức mạnh, đe dọa giành thêm nhiều vùng lãnh thổ Ukraine", ông Zelensky nói thêm.

Không thể chấp nhận chỉ khôi phục hiện trạng như trước ngày 24/2/2022, ông Zelensky nói. "Cả thế giới đã không đảm bảo an ninh cho Ukraine. Chúng tôi từng từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo an ninh. Nhưng sự đảm bảo đó đã không hiệu quả", ông Zelensky nói.

"Vì sao Ukraine phải một mình trả giá? Chỉ có Ukraine là đang phải trả giá cho cuộc xung đột", ông Zelensky nói thêm.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Kiev đã nhận hơn 40 tỉ USD viện trợ quân sự và hỗ trợ tài chính từ Mỹ. Mỹ và các nước phương Tây cam kết hỗ trợ Ukraine lâu dài đến cuối cùng, nhưng tránh can thiệp trực tiếp vào xung đột.

Theo ông Zelensky, giao tranh chỉ kết thúc khi Ukraine "khôi phục biên giới với Nga như năm 1991, và Nga trả tiền bồi thường hậu quả chiến tranh".

Hôm 13/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi Kiev chấp nhận "thực tế mới" về tình hình lãnh thổ. "Thực tế mới" được ông Peskov đề cập là việc Nga sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và  Zaporizhia ở Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý. "Nếu không tính đến những thực tế mới đó thì không thể có tiến bộ nào," ông Peskov nêu rõ.

Hồi tháng 10/2022, Điện Kremlin khẳng định 4 tỉnh trên sẽ được bảo vệ bằng mọi phương tiện mà Nga có.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky tiết lộ điều muốn làm sau khi xung đột Nga - Ukraine chấm dứt

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, thời điểm hiện tại, ông chưa nghĩ đến tương lai chính trị của mình. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định rằng, ông sẽ tại vị cho đến khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN