Chủ tịch Triều Tiên cảnh báo tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cảnh báo, nước này không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công phủ đầu những thế lực thù địch.

Ông Kim Jong Un trong lễ duyệt binh hôm 25.4 (ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Un trong lễ duyệt binh hôm 25.4 (ảnh: KCNA)

KCNA hôm 30.4 đưa tin, trong cuộc họp mới đây với các tướng lĩnh hàng đầu, ông Kim Jong Un nhấn mạnh, Triều Tiên cần “duy trì ưu thế tuyệt đối” của lực lượng vũ trang, cũng như lực lượng hạt nhân.

“Triều Tiên cần có khả năng đánh phủ đầu một cách triệt để, làm thất bại mọi nỗ lực gây nguy hiểm cũng như đe dọa gây nguy hiểm, bao gồm cả các mối đe dọa hạt nhân từ những thế lực thù địch”, KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un.

Ông Kim cũng nhấn mạnh, Triều Tiên cần tiếp tục củng cố kho vũ khí hạt nhân để có “sức mạnh quân sự áp đảo mà không thế lực nào dám khiêu khích”. Chủ tịch Triều Tiên cho rằng, vũ khí hạt nhân là “huyết mạch bảo đảm an ninh của đất nước”.

Những phát biểu mới nhất của Chủ tịch Triều Tiên lặp lại quan điểm của ông trong lễ duyệt binh hôm 25.4, theo Reuters.

“Chúng ta sẽ thực hiện các bước đi để củng cố và phát triển năng lực hạt nhân quốc gia với tốc độ cao nhất”, KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong Un hôm 25.4.

“Nhiệm vụ cơ bản của lực lượng hạt nhân Triều Tiên là răn đe. Nếu bất kỳ thế lực nào tìm cách xâm phạm các lợi ích cơ bản của đất nước chúng ta, lực lượng hạt nhân sẽ buộc phải thực hiện sự mệnh của mình”, ông Kim cảnh báo.

Nửa đầu năm 2022, Triều Tiên đã thực hiện 13 đợt thử nghiệm tên lửa, bao gồm cả việc phóng thử tên lửa xuyên lục địa – điều nước này chưa từng làm kể từ năm 2017.

Hôm 16.4, quân đội Triều Tiên phóng tên lửa dẫn đường kiểu mới “giúp cải thiện hiệu quả tác chiến của vũ khí hạt nhân chiến thuật”, dưới sự giám sát của ông Kim Jong Un.

Những vụ thử tên lửa liên tiếp dường như là lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Triều Tiên với Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc – ông Yoon Suk Yeol. Ông Yoon được cho là người có đường lối cứng rắn với Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Toàn cảnh Triều Tiên duyệt binh trong đêm, ông Kim Jong Un tuyên bố ”rắn”

Sau nhiều đồn đoán, hôm 25.4, Triều Tiên chính thức tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn trong đêm nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN