Ông Zelensky kể khoảnh khắc "cãi" ông Biden

Ông Zelensky nói với truyền thông Mỹ rằng ông rất "biết ơn" ông Biden vì chuyến thăm tới Kiev vào tháng trước. Tổng thống Ukraine còn chia sẻ một số chi tiết về cuộc thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo liên quan tới việc Kiev đề nghị Washington cung cấp chiến đấu cơ. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky trong chuyến thăm tới Kiev vào ngày 20/2. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky trong chuyến thăm tới Kiev vào ngày 20/2. Ảnh: AP

Chia sẻ với phóng viên của hãng tin CNN ngày 8/3, ông Zelensky cho biết: "Chuyến thăm của ông Biden là một tín hiệu quan trọng với thế giới rằng Mỹ không bỏ mặc chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng Washington tin tưởng Ukraine sẽ thắng thế".

Nhưng khi được hỏi liệu Mỹ có gửi chiến đấu cơ F-16 để hỗ trợ Ukraine kiểm soát bầu trời hay không, Tổng thống Ukraine thừa nhận: "Vấn đề chiến đấu cơ thực sự rất khó. Chúng tôi đang đợi Washington đưa ra quyết định". 

"Chúng tôi rất cần chiến đấu cơ và thật tâm kêu gọi Tổng thống Mỹ chú ý tới việc đào tạo phi công Ukraine. Ông Biden nói với tôi rằng điều này sẽ xảy ra... Tôi tin rằng Mỹ sẽ cho chúng tôi cơ hội để bảo vệ bầu trời quê hương", ông Zelensky nói thêm. 

Tổng thống Ukraine tin tưởng rằng chiến đấu cơ của phương Tây sẽ góp phần to lớn vào năng lực của Ukraine trong xung đột. 

Nhắc lại một số chi tiết liên quan tới cuộc thảo luận với ông Biden ở Kiev vào tháng trước, ông Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ và các cố vấn nói rằng các chiến đấu cơ "chưa cần thiết" với Ukraine vào lúc này. 

"Và tôi đã nói: Không, chúng tôi rất cần chiến đấu cơ", ông Zelensky kể lại. "Với năng lực của các chiến đấu cơ phương Tây, chúng tôi có thể tự bảo vệ mình. Đó là lý do chúng tôi cần chúng gấp". 

Hãng CNN dẫn 3 nguồn thạo tin cho hay, Washington đang làm việc với các phi công Ukraine ở Mỹ để xác định thời gian cần thiết cho việc huấn luyện họ sử dụng chiến đấu cơ F-16. 

Hiện tại, 2 phi công Ukraine đã có mặt tại một căn cứ quân sự ở Mỹ để kiểm tra kỹ năng của họ trong các chuyến bay mô phỏng, nhằm xác định thời gian cần thiết để 2 phi công này học lái các chiến đấu cơ Mỹ. 

Một quan chức quân sự Mỹ nói thêm rằng "không có thông tin cập nhật nào liên quan tới việc Washington cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine" và chưa có kế hoạch tăng số lượng phi công Ukraine tới Mỹ. 

Khi được hỏi về việc Washington có cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine hay không, ông John Kirby - phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - ngày 8/3 không trả lời cụ thể mà chỉ nói chung chung rằng Washington đang tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine các nhu yếu phẩm: áo giáp, đạn dược, pháo và vũ khí phòng không. 

Nga nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, tuyên bố rằng việc này chỉ khiến chiến sự kéo dài và không thể thay đổi cục diện cuộc chiến cũng như không thể ngăn Moscow đạt được các mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky cảnh báo điều xảy ra nếu Nga thắng ở Bakhmut

Các lực lượng Nga sẽ có "con đường rộng mở" để kiểm soát thêm các thành phố lớn ở Ukraine nếu họ vượt qua Bakhmut, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo trên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - CNN ([Tên nguồn])
Tổng thống Ukraine Zelensky Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN