Tổng thống Zelensky: Năm nay Ukraine có thể chấm dứt xung đột

Ukraine có khả năng chấm dứt cuộc xung đột vũ trang với Nga trong năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/2 phát biểu qua video gửi một sự kiện ở Đức kỷ niệm một năm cuộc chiến.

Nhìn lại một năm đã qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky mạnh dạn nói về triển vọng trong năm mới. Ông nói Ukraine có sức mạnh để giành chiến thắng “trong sự đoàn kết, kiên quyết và kiên định”.

Ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố, lô xe tăng Leopard 2 đầu tiên từ Ba Lan đã đến Ukraine (trong ảnh là binh sĩ Ba Lan và Ukraine tham gia huấn luyện trên Leopard 2 ngày 13/2). Ảnh: Getty Images

Ngày 24/2, Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố, lô xe tăng Leopard 2 đầu tiên từ Ba Lan đã đến Ukraine (trong ảnh là binh sĩ Ba Lan và Ukraine tham gia huấn luyện trên Leopard 2 ngày 13/2). Ảnh: Getty Images

Ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố, Ukraine đang bước vào một thời kỳ mới với nhiệm vụ mới là giành chiến thắng. Ông Reznikov nói: “Một năm trước, nhiều người dự đoán rằng Ukraine sẽ biến mất trong vài tuần. Mọi thứ đã thay đổi. Ngày nay, câu hỏi chính trong chương trình nghị sự là chiến thắng của Ukraine sẽ như thế nào”. Ông nói “chiến thắng” có nghĩa là khôi phục đường biên giới năm 1991 của Ukraine và loại bỏ mối đe dọa từ Nga.

Ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố, Anh sẵn sàng đảm bảo an ninh, cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho các đồng minh châu Âu để họ gửi cho Ukraine máy bay chiến đấu cũ thời Liên Xô như MiG 29, Su-24… Ông Wallace cũng cho biết Anh đang nỗ lực xây dựng lại kho dự trữ đạn dược của mình, vì nguồn cung cạn dần từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. “Cuộc chiến Ukraine này và cách Nga đang chiến đấu đã cho phương Tây thấy rằng các kho dự trữ của chúng ta trong ba thập kỷ qua thường phải chịu gánh nặng cắt giảm quốc phòng và chúng ta phải bổ sung những kho dự trữ đó”, ông nói với SkyNews.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace cũng hạ thấp những lo ngại liên quan sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Nga, lưu ý việc Bắc Kinh bỏ phiếu trắng với nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/2. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, Trung Quốc muốn xung đột Nga-Ukraine chấm dứt. “Cuối cùng, Trung Quốc biết rằng hành vi của Nga đang gây mất ổn định”, ông nhận định.

Sự chia rẽ lớn giữa các cường quốc

Ông Dmitry Trenin, giáo sư tại Trường Đại học Kinh tế ở Mátxcơva và thành viên của Hội đồng Các vấn đề quốc tế của Nga, nhận định, về mặt địa chính trị, cuộc chiến ở Ukraine đã thúc đẩy Mỹ xây dựng một liên minh toàn cầu để chống lại Nga. “Đây thường được coi là một thành tựu lớn của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, nhìn vấn đề này từ một góc độ khác, các chính sách đối với Nga (và Trung Quốc) của ba chính quyền liên tiếp của Mỹ - Barack Obama, Donald Trump và đặc biệt là Joe Biden - đã dẫn đến sự chia rẽ lớn giữa các cường quốc, từ cạnh tranh trở thành đối đầu gay gắt (với Trung Quốc) và cuộc chiến ủy nhiệm (với Nga ở Ukraine)”, hãng tin Nga RT ngày 24/2 dẫn lời giáo sư Trenin.

Tam giác đối ngoại Kissinger nổi tiếng giờ đây được chỉ ra theo một hướng khác: chính Washington có mối quan hệ tồi tệ nhất có thể với hai bên còn lại. Đối với Mátxcơva và Bắc Kinh, hai bên thậm chí còn xích lại gần nhau hơn, ông Trenin nhận định. Trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine, hợp tác và phối hợp chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Nga đang dần xuất hiện trên nền tảng các lợi ích chiến lược chung và điều này thể hiện một sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực thế giới.

“Và điều vượt xa khái niệm ‘cạnh tranh nước lớn’ thông thường của phương Tây là sự trỗi dậy của hơn một trăm chủ thể có tầm cỡ khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới đã từ chối hỗ trợ Mỹ cùng các đồng minh của Mỹ thực hiện các lệnh trừng phạt Nga và đã duy trì, thậm chí mở rộng thương mại và các mối quan hệ khác với Mátxcơva”, ông Trenin nhận định.

Ngày 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng, do thay đổi nhận thức, châu Âu đã tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. “Ngày nay, các nước văn minh thấy rằng, các quân nhân Ukraine là lá chắn của châu Âu ở phía đông. Châu Âu sẽ không bao giờ an toàn nếu không có Ukraine”, ông nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky: Chiến tranh thế giới xảy ra nếu TQ hỗ trợ Nga

Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng nếu Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine thì có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái An (CNN, RT) ([Tên nguồn])
Tổng thống Ukraine Zelensky Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN