Ông Trump yêu cầu Tòa án Tối cao hủy hàng triệu phiếu bầu cho ông Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.12 yêu cầu Tòa án Tối cao hủy hàng triệu phiếu bầu cho ứng viên Joe Biden ở 4 bang chiến trường có kết quả bầu cử gây tranh cãi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Yêu cầu của ông được viết trong đơn trình lên tòa, hối thúc Tòa án Tối cao thụ lý đơn kiện của bang Texas. Đại diện cho ông Trump trong vụ kiện ở Tòa án Tối cao là một luật sư mới, có tên là John Eastman.

Ông Trump có động thái mới chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao bác đơn kiện của phe Cộng hòa ở Pennsylvania, nhằm ngăn chặn bang này chứng nhận kết quả bầu cử.

Đến ngày 9.12, Pennsylvania và toàn bộ các bang ở Mỹ đã chứng nhận xong kết quả bầu cử.

Hưởng ứng đơn kiện của bang Texas, ông Trump nói 4 bang chiến trường đã lợi dụng đại dịch Covid-19 để làm cái cớ bỏ qua, hoặc đình chỉ nhiều quy định, vốn nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

“Ông yêu cầu Tòa án Tối cao chặn các bang sử dụng "kết quả bầu cử bị xem là vi hiến" trừ khi cơ quan lập pháp của các bang "xem xét lại kết quả bầu cử năm 2020".

Theo ông Trump, nếu có bang nào “đã lựa chọn đại cử tri để sắp tới bầu tổng thống dựa trên kết quả bầu cử năm nay”, cơ quan lập pháp của các bang đó có quyền chỉ định “nhóm đại cử tri mới”.

“Đại cử tri ở 4 bang chiến địa sẽ quyết định kết quả bầu cử”, ông Trump nói. “Nếu không có ứng viên nào giành đa số phiếu của đại cử tri, cuộc bầu cử cần phải được đưa về Hạ viện phân xử, theo quy định của Hiến pháp”.

Đây được coi là nỗ lực mới nhất của ông Trump trong việc đảo ngược kết quả bầu cử năm nay. Ông Trump kiên quyết không nhận thua, nói rằng chiến thắng mà ông Biden giành được là nhờ gian lận.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump: ”Chính quyền tiếp theo vẫn là chính quyền Trump”

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump hôm 8/12 tuyên bố chính quyền tiếp theo "sẽ vẫn là chính quyền Trump", trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN