Tình hình Los Angeles căng thẳng, quân đội Mỹ báo động cao
Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã đụng độ với những người biểu tình ở Los Angeles sau khi được điều đến thành phố theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Vài chục thành viên Vệ binh Quốc gia cùng với người của Bộ An ninh nội địa đã đẩy lùi nhóm người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà chính quyền ở trung tâm thành phố Los Angeles. Cuộc đối đầu tiếp tục diễn ra trên đường phố.
Những người biểu tình hô vang "ICE ra khỏi LA". ICE là tên viết tắt của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ. Đơn vị này đã tiến hành các cuộc đột kích để bắt người nhập cư ở Los Angeles hôm 6/6, châm ngòi cho các cuộc biểu tình liên tiếp trong mấy ngày qua.
Người biểu tình đối mặt với Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles. (Nguồn: AP)
Bộ Tư lệnh miền Bắc của Mỹ xác nhận 2.000 quân Vệ binh Quốc gia đã bắt đầu được triển khai.
Ngày 8/6, Tổng thống Trump gọi các cuộc biểu tình ở thành phố là "bạo loạn". Phát biểu với các phóng viên ở New Jersey, ông đe dọa sẽ dùng vũ lực với những người biểu tình khạc nhổ vào cảnh sát hoặc Vệ binh Quốc gia.
"Nếu nhận thấy tình hình nguy hiểm với đất nước và công dân của mình, chúng tôi sẽ phải hành động rất, rất mạnh mẽ về luật pháp và trật tự", ông Trump nói.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng hiện diện ở Paramount, vùng đông nam Los Angeles, gần Home Depot, nơi xảy ra xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát hôm 7/6.
Thống đốc California Gavin Newsom cho rằng việc Tổng thống Trump triển khai Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles là trái pháp luật, vi phạm chủ quyền của bang. Ông đã yêu cầu chính quyền trung ương rút 2.000 lính Vệ binh Quốc gia.
"Đừng cho Donald Trump những gì ông ta muốn. Hãy lên tiếng. Hãy giữ bình tĩnh", ông Newsom viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Video hiện trường cho thấy ít nhất nửa tá xe quân sự và khiên chống bạo động trước tại tòa nhà liên bang ngày 8/6, nơi Bộ An ninh Nội địa cho biết có khoảng "1.000 kẻ bạo loạn" đã biểu tình trước đó.
Cùng ngày, Sở cảnh sát Los Angeles bắt giữ 27 người vì không chịu giải tán cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố, người phát ngôn của cảnh sát cho biết.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng gọi người biểu tình là "những kẻ nổi loạn", nhưng ông Trump vẫn chưa kích hoạt Đạo luật chống nổi loạn.
Luật này cho phép tổng thống triển khai quân đội Mỹ để trấn áp các vụ nổi loạn dân sự. Ngày 8/6, khi được hỏi có viện dẫn luật này hay không, ông Trump trả lời "điều đó phụ thuộc vào việc có nổi loạn hay không".
Các cuộc biểu tình diễn ra ở thành phố do đảng Dân chủ điều hành. Dữ liệu điều tra dân số cho thấy một bộ phận đáng kể dân số Los Angeles là người gốc Tây Ban Nha và sinh ra ở nước ngoài.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cảnh báo Lầu Năm Góc đã chuẩn bị huy động quân đội "nếu bạo lực vẫn tiếp diễn" ở Los Angeles. Ông cho biết lực lượng Thủy quân Lục chiến đóng tại Trại Pendleton gần đó đang "trong tình trạng báo động cao".
"Có chỗ cho các cuộc biểu tình ôn hòa, nhưng không khoan nhượng với việc tấn công đặc vụ liên bang đang làm nhiệm vụ. Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến nếu cần, sẽ sát cánh cùng ICE", ông Hegseth viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 8/6.
Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum chỉ trích Chính phủ Mỹ đột kích để bắt người nhập cư và triển khai Vệ binh Quốc gia.
"Chúng tôi không đồng ý với cách giải quyết vấn đề nhập cư như thế này. Vấn đề sẽ không được giải quyết bằng các cuộc đột kích hoặc bạo lực. Cần được giải quyết bằng cách ngồi lại và bàn bạc về cải cách toàn diện", bà Sheinbaum phát biểu tại một sự kiện đông người.
Ông Trump tuyên bố Vệ binh Quốc gia triển khai tới Los Angeles nhằm đảm bảo luật pháp, sau khi thành phố đối mặt những cuộc biểu tình bạo lực.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/06/2025 08:20 AM (GMT+7)