Ông Trump tố có gian lận 2,7 triệu phiếu bầu: Cơ quan bảo vệ bầu cử hàng đầu Mỹ lên tiếng

Cơ quan chịu trách nhiệm hàng đầu trong việc bảo vệ an ninh bầu cử tổng thống Mỹ khẳng định, họ không tìm được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có gian lận trong bỏ phiếu. Cơ quan này cũng bác bỏ những cáo buộc gian lận bầu cử từ Tổng thống Trump.

Cơ quan bảo vệ bầu cử tổng thống Mỹ khẳng định không có gian lận bỏ phiếu như ông Trump cáo buộc (ảnh: AP)

Cơ quan bảo vệ bầu cử tổng thống Mỹ khẳng định không có gian lận bỏ phiếu như ông Trump cáo buộc (ảnh: AP)

Cơ quan An ninh Mạng và An ninh Hạ tầng (CISA) tuyên bố, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11 năm nay là “đáng tin cậy nhất lịch sử”.

“Chúng tôi biết rằng đang có nhiều cáo buộc vô căn cứ về cuộc bầu cử. CISA khẳng định với các bạn rằng, tính bảo mật và sự toàn vẹn của bầu cử tổng thống Mỹ năm nay hoàn toàn được bảo đảm. Nếu có thắc mắc gì, các bạn nên hỏi trực tiếp các quan chức bầu cử tại địa phương để được giải đáp. Không nên tin vào những tin đồn thất thiệt”, CISA thông báo.

CISA là một trong các cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ an ninh bầu cử ở Mỹ.

Giám đốc của CISA – ông Chris Krebs – cũng khẳng định điều tương tự.

Hôm 13.11, ông Chris Krebs nói với một số đồng nghiệp rằng mình sắp bị ông Trump sa thải, theo AP.

“Nước Mỹ và chúng tôi bảo vệ và tin tưởng vào lá phiếu của các bạn. Các bạn cũng nên tin tưởng điều này”, ông Chris Krebs đăng lên Twitter.

Liên minh các quan chức, những người chịu trách nhiệm về an ninh bầu cử trên toàn nước Mỹ cũng khẳng định với AP rằng, không có chuyện các lá phiếu cho ông Trump biến mất hoặc có người chết đi bầu cử.

“Cuộc bầu cử ngày 3.11 là đáng tin cậy nhất lịch sử Mỹ”, CISA tuyên bố.

Tuyên bố của CISA đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ cáo buộc trên Twitter rằng, một nhà sản xuất thiết bị bầu cử đã “hủy” hơn 2,7 triệu phiếu bầu cho ông trên toàn quốc.

Ông cũng cáo buộc công ty này chuyển hàng trăm nghìn phiếu bầu từ mình sang đối thủ Biden ở bang Pennsylvania và các bang quan trọng khác.

Chính quyền bang Pennsylvania thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của ông Trump.

Nguồn: [Link nguồn]

Chưa nhậm chức, ông Biden đã có động thái ”nắn gân” TQ đầu tiên?

Ông Joe Biden – người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ – hôm 12.11 có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN