Ông Trump sẽ không mời ông Biden đến Nhà Trắng?

Tổng thống Trump được cho là sẽ phá vỡ truyền thống, khi không có dự định mời đối thủ đánh bại mình đến Nhà Trắng.

Hãng tin CNN dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Donald Trump không hề có kế hoạch mời đối thủ của mình - ông Joe Biden, người thắng cử theo công bố của báo chí - đến Nhà Trắng trong thời gian sắp tới.

Theo truyền thống, tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ tổ chức buổi gặp mặt tại phòng Bầu dục với người kế nhiệm. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump sẽ tiếp tục phá vỡ các truyền thống của Nhà Trắng.

Trước đó 4 năm, ông Trump đã được Tổng thống khi đó là ông Barack Obama mời đến Nhà Trắng vào ngày 10-11-2016, chì một tuần sau khi ông này đánh bại ứng viên Dân chủ Hillary Clinton để trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Ông Trump từng được Tổng thống Obama mời đến Nhà Trắng sau khi chiến thắng năm 2016. Ảnh: NEW YORK TIMES

Ông Trump từng được Tổng thống Obama mời đến Nhà Trắng sau khi chiến thắng năm 2016. Ảnh: NEW YORK TIMES

Việc ông Trump không có kế hoạch mời đối thủ đến Nhà Trắng cũng có thể xem là dấu hiệu cho cuộc chiến pháp lý đang nóng lên giữa hai ứng viên. Trong đó, ông Trump cho biết mình sẽ không bỏ cuộc và cuộc bầu cử "còn lâu mới chấm dứt". Vì thế, các bước chuyển tiếp giữa hai chính quyền sẽ khó có khả năng diễn ra theo đúng thông lệ.

Ở các cấp thấp hơn như tại các cục và cơ quan chuyên trách, quá trình chuyển tiếp sẽ diễn ra thế nào vẫn là một dấu hỏi lớn. Một nguồn thạo tin khác cho hãng tin CNN biết rằng hiện các nhân viên vẫn chưa có hướng dẫn nào về việc chuyển tiếp tài liệu cũng như công việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm chuyển tiếp quyền lực tổng thống của ông Joe Biden bắt tay vào việc

Cơ quan mật vụ Mỹ sẽ tăng cường bảo vệ Joe Biden từ ngày hôm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo QUANG TUỆ ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN