Ông Trump nói về khả năng chống dịch Corona của Trung Quốc

Sau cuộc điện đàm với Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc hôm thứ Sáu (ngày 7.2), Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan đối với công tác chống dịch do virus Corona gây ra tại Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình sẽ giúp Trung Quốc chống dịch thành công (ảnh: Straitstimes)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình sẽ giúp Trung Quốc chống dịch thành công (ảnh: Straitstimes)

“Kỷ luật tuyệt đối đang được thực hiện tại Trung Quốc dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ông Tập Cận Bình sẽ giúp chống dịch thành công. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để giúp đỡ họ”, ông Trump đăng trên Twitter.

Hiện dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đã lan ra khắp 31 tỉnh thành của Trung Quốc với hơn 31.000 ca nhiễm bệnh.

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, ông Tập Cận Bình cho biết, công tác chống dịch Corona là một “cuộc chiến toàn dân” và Trung Quốc đang “triển khai lực lượng chống dịch một cách toàn diện và nhanh chóng”. Ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi Mỹ có các biện pháp hợp lý để cùng chống lại virus Corona.

“Tôi đã có một cuộc điện đàm khá dài và tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BÌnh. Ông ấy rất thông minh, mạnh mẽ và đang tập trung toàn lực để chỉ đạo cuộc chiến chống lại virus Corona. Ông ấy nói Trung Quốc đang làm rất tốt công tác chống dịch, họ thậm chí còn có thể xây các bệnh viện chỉ trong vòng vài ngày.

Không có gì là dễ dàng nhưng ông Tập Cận Bình sẽ thành công. Thời tiết đang dần ấm lên, virus (Corona) sẽ yếu đi và biến mất”, ông Trump cho biết.

Trung Quốc hiện đã cho phép các chuyên gia y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tới nước này để tham gia vào công tác chống dịch.

Mặc dù trước đó, Trung Quốc từng chỉ trích Mỹ vì có những hành động thái quá, ảnh hưởng đến dư luận quốc về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, nhưng trong bản Thông điệp Liên bang, ông Trump cho rằng quan hệ Mỹ - Trung Quốc cũng như quan hệ cá nhân giữa mình với ông Tập Cận Bình đang ở trong giai đoạn “tốt đẹp nhất từ trước đến nay”.

Nguồn: [Link nguồn]

Thượng nghị sĩ Cộng hòa duy nhất chọn bỏ phiếu luận tội ông Trump lãnh hậu quả thế nào?

Ông Mitt Romney – thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa, là người duy nhất “đi ngược dòng” khi bỏ phiếu ủng hộ việc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Straitstimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN