Ông Trump nêu quan điểm bất ngờ về chuyện nước Mỹ có thể vỡ nợ

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/5 đã tham gia trả lời với tư cách là ứng viên dẫn đầu của đảng Cộng hòa trong chương trình truyền hình trực tiếp do đài CNN tổ chức.

Ông Trump tham gia chương trình trực tiếp do đài CNN tổ chức hôm 10/5.

Ông Trump tham gia chương trình trực tiếp do đài CNN tổ chức hôm 10/5.

Chương trình do đài CNN tổ chức ở bang chiến địa New Hampshire, trong đó ông Trump trả lời các câu hỏi của cử tri đảng Cộng hòa và nhóm cử tri không phân biệt đảng phái. Người dẫn chương trình Kaitlan Collins tham gia điều phối chương trình phát trực tiếp và chuyển tới ông Trump các câu hỏi của cử tri.

Trong chương trình, ông Trump hạ thấp vai trò của mình trọng việc kích động người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội. Người dẫn chương trình của đài CNN nhắc đến việc vì sao ông Trump chờ tới 3 giờ đồng hồ sau khi sự việc xảy ra mới lên tiếng yêu cầu người biểu tình rời khỏi tòa nhà Quốc hội.

Ông Trump cũng mang theo bản in các tuyên bố của mình trên mạng xã hội vào ngày 6/1, khẳng định ông không ủng hộ kích động bạo loạn. Ông Trump cũng khẳng định nếu tái đắc cử sẽ ân xá cho "một số lượng lớn" người tham gia bạo loạn vào ngày 6/1/2021.

Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trong chương trình kiểu như vậy của đài CNN từ năm 2016, trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ đối mặt nhiều vụ kiện có thể ảnh hưởng đến nỗ lực trở thành tổng thống Mỹ thứ hai trong lịch sử nắm quyền hai nhiệm kỳ không liên tiếp.

New Hampshire là một trong những bang chiến địa quan trọng, nơi có một lượng lớn nhóm cử tri dao động. Ông Trump dễ dàng  giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire vào năm 2016 và 2020 trước khi để thua ở bang này trong cả hai cuộc tổng tuyển cử.

Hôm 9/5, đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan, thành phố New York ra phán quyết xác định ông Trump lạm dụng tình dục nhà văn E. Jean Carroll cách đây 27 năm và bị buộc phải bồi thường số tiền 5 triệu USD. Nói về phán quyết này, ông Trump một lần nữa khẳng định mình không biết bà Caroll là ai.

Khi được hỏi rằng liệu phán quyết liệu có khiến ông mất phiếu bầu từ các nữ cử tri hay không, ông Trump nói; "Không, tôi không nghĩ vậy".

Ông Trump cũng trả lời câu hỏi của các cử tri bang New Hampshire về vấn đề kinh tế và chính sách, ví dụ như lệnh cấm phá thai. Ông Trump từ chối trả lời câu hỏi rằng liệu mình có ký sắc lệnh cấm phá thai liên bang nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai hay không.

Về vấn đề nước Mỹ đối mặt với nguy cơ vỡ nợ, ông Trump gợi ý đảng Cộng hòa nên từ chối nâng trần nợ công nếu Nhà Trắng không đồng ý cắt giảm chi tiêu ngân sách. 

"Tôi muốn nói với các chính trị gia đảng Cộng hòa, những hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ, rằng nếu Nhà Trắng không đồng ý cắt giảm ngân sách một cách đáng kể thì cần phải cho vỡ nợ. Tôi không tin rằng Nhà Trắng dám để nước Mỹ vỡ nợ vì đảng Dân chủ sẽ phải nhượng bộ. Nhưng vỡ nợ vẫn tốt hơn là chúng ta tiêu tiền vô tội vạ như hiện nay", ông Trump nói.

Khi được người dẫn chương trình Collins yêu cầu làm rõ khả năng nước Mỹ vỡ nợ nếu Nhà Trắng không nhượng bộ, ông Trump nói: "Chúng ta nên đối mặt với điều đó bây giờ hơn là sau này".

Ông Trump hiện vẫn là ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa dẫn đầu trong các cuộc khảo sát. Trong một cuộc thăm dò của Washington Post/ABC News được công bố vào ngày 7/5, 43% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump đại diện đảng ra tranh cử năm 2024. 20% số người được hỏi nhắc đến tên Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Nguồn: [Link nguồn]

Bồi thẩm đoàn xác định ông Trump ”lạm dụng tình dục”, phải bồi thường 5 triệu USD

Bồi thẩm đoàn tại Tòa án quận Manhattan (New York) tuyên bố ông Donald Trump có hành vi lạm dụng tình dục, phỉ báng một nữ nhà báo và phải bồi thường 5 triệu USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN