Ông Trump có biểu hiện lạ sau khi trở về Nhà Trắng: Các bác sĩ nói gì?

Các bác sĩ chăm sóc cho Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể đưa ra tuyên bố chính xác về tình hình sức khỏe của Tổng thống. Các chuyên gia y tế cảnh báo ông Trump đang bước vào giai đoạn then chốt, rất khó lường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về Nhà Trắng hôm 5.10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về Nhà Trắng hôm 5.10.

Trong ngày đầu tiên ông Trump trở về Nhà Trắng, bác sĩ riêng Sean Conley vẫn khẳng định mọi dấu hiệu sinh tồn của Tổng thống đều bình thường, bao gồm không sốt, nồng độ oxy trong máu ở mức khỏe mạnh, huyết áp tăng nhẹ.

“Tổng thống đã trở lại”, bác sĩ Conley phát biểu trong cuộc họp báo. Nhưng khi các phóng viên đặt câu hỏi về kết quả chụp X-quang, scan phổi, bác sĩ Conley từ chối trả lời.

Đây là những kết quả quan trọng để biết xem liệu bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang bị tổn thương ở mức độ nào.

Không có các số liệu chính thức về chức năng phổi của ông Trump, các chuyên gia y tế nói rằng họ thực sự không biết Tổng thống đang gặp vấn đề sức khỏe ở mức độ nào, theo New York Times.

Trong khi đa số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đều hồi phục, vẫn còn quá sớm để có thể kết luận rằng ông Trump đã hoàn toàn miễn nhiễm với virus.

Chưa đầy một tháng cho đến ngày bầu cử, ông Trump khẳng định mình khỏe mạnh, không hề lo lắng vì Covid-19. Ông Trump dường như đã chỉ đạo các bác sĩ không tiết lộ chi tiết tình trạng sức khỏe để tránh những lo lắng không đáng có từ dư luận.

Bác sĩ riêng của ông Trump, Sean Conley luôn khẳng định Tổng thống trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bác sĩ riêng của ông Trump, Sean Conley luôn khẳng định Tổng thống trong tình trạng sức khỏe tốt.

Đến ngày 6.10, bác sĩ Conley nói rằng ông Trump không có bất cứ triệu chứng nào và đang “hết sức khỏe mạnh”. Nhưng các bác sĩ có kinh nghiệm chống dịch cảnh báo, sức khỏe của Tổng thống vẫn có thể tồi tệ hơn trong giai đoạn từ 7-10 ngày sau khi bộc lộ triệu chứng.

Ở tuổi 74 và hơi thừa cân một chút, ông Trump nằm trong nhóm có nguy cơ cao vì Covid-19.

“Tôi không muốn bình luận về sức khỏe của Tổng thống. Nếu họ muốn chúng ta hiểu chuyện gì đang xảy ra, đáng lẽ họ nên cung cấp nhiều thông tin giá trị hơn”, bác sĩ Talmadge E. King Jr, chuyên gia về chăm sóc tích cực tại trường y UCSF thuộc Đại học California, nói.

Theo các chuyên gia y tế, dựa trên các thông tin mà đội ngũ chăm sóc cho ông Trump công bố, có thể nói rằng Tổng thống ít nhất đã hoặc đang trải qua triệu chứng của Covid-19, bao gồm suy giảm chức năng phổi, giảm nồng độ oxy trong máu.

Khi phóng viên hỏi rằng liệu nồng độ oxy trong máu của ông Trump có bao giờ giảm xuống dưới 90 hay không, bác sĩ Conley nói “chưa bao giờ xuống gần mức 80”, có nghĩa là ông Trump có thể từng trải qua giai đoạn mà nồng độ oxy trong máu ở mức 85-90.

“Chúng tôi sẽ lo lắng thực sự nếu nồng độ oxy trong máu của bệnh nhân giảm xuống mức 88%”, bác sĩ King nói trên New York Times.

Video cho thấy ông Trump có biểu hiện lạ sau khi trở về Nhà Trắng.

“Liệu ông Trump có gặp vấn đề liên quan đến phổi hay không? Tôi nghĩ là có, bởi vì đội ngũ chăm sóc đã đưa ra nhiều phương pháp điều trị mà thường bệnh nhân suy giảm chức năng phổi vì Covid-19 mới cần đến, bác sĩ Mangala Narasimhan, một nhà nghiên cứu về phổi và là giám đốc trung tâm y tế ở Northwell Health, New York, nói.

Bác sĩ Craig M. Coopersmith, giám đốc Trung tâm Chăm sóc Y tế ở Atlanta, trực thuộc viện Viện Y tế Quốc gia Mỹ, nói việc ông Trump được cho thở oxy ít nhất 2 lần, sử dụng thuốc chống viêm dexamethasone là dấu hiệu cho thấy nồng độ oxy trong máu của ông Trump có lúc giảm xuống mức nguy hiểm.

Các bác sĩ đều rất muốn xem kết quả chụp X-quang phổi của Tổng thống để tìm hiểu tình trạng viêm phổi cũng như phản ứng miễn dịch đang đạt đến mức nào.

Bác sĩ King nói sự kiện ông Trump quay trở lại Nhà Trắng là cơ sở để đánh giá tình trạng sức khỏe của Tổng thống. “Ông Trump có thể tự đi lại được, tự bước lên cầu thang được. Nhưng tôi thấy ông ấy có dấu hiệu khó thở trước ống kính. Ông ấy phải gắng gượng để thở, rõ ràng là không có đủ oxy vào phổi”, bác sĩ King nói.

“Điều này có nghĩa là có vấn đề không bình thường, dĩ nhiên là chúng ta không biết vấn đề nghiêm trọng đến mức nào”, bác sĩ King nói.

Ilan Schwartz, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm, trợ lý giáo sư tại Đại học Alberta, cũng đồng tình. “Là một bác sĩ, tôi tránh bình luận về một người nào đó mà tôi chưa từng khám. Nhưng trong trường hợp của ông Trump, rõ ràng có biểu hiện lâm sàng, dù rằng chỉ dựa trên vài ba giây thông qua video”, bác sĩ Schwartz nói.

Trả lời câu hỏi rằng liệu ông Trump có thể bình phục hoàn toàn hay không, các bác sĩ đều nói rằng phần lớn người nhiễm Covid-19 sẽ khỏe lại, nhưng cũng “có những ví dụ điển hình về kịch bản tồi tệ nhất”.

Ông Trump có biểu hiện lạ sau khi trở về Nhà Trắng: Các bác sĩ nói gì? - 3Ông Trump có biểu hiện lạ sau khi trở về Nhà Trắng: Các bác sĩ nói gì? - 3Ông Trump có biểu hiện lạ sau khi trở về Nhà Trắng: Các bác sĩ nói gì? - 3

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Trump có thể giành tới 320 phiếu đại cử tri, vượt xa đối thủ Biden?

Việc ông Trump nhiễm Covid-19 không hề làm ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ lần hai, theo cuộc thăm dò...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN