Ông Tập Cận Bình sắp có chuyến đi đầu tiên ra khỏi đại lục kể từ đại dịch COVID-19

Sự kiện: Tập Cận Bình

Chuyến đi của ông Tập bao gồm việc tham dự lễ nhậm chức của chính quyền mới ở Hong Kong do ông Lý Gia Siêu lãnh đạo.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 25-6 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm đặc khu hành chính Hong Kong nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành phố này được trả về cho Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BLOOMBERG

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BLOOMBERG

Đây sẽ là chuyến công tác đầu tiên ra khỏi Trung Quốc đại lục kể từ tháng 1-2020, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Ông Tập cũng sẽ dự lễ nhậm chức của chính quyền mới tại Hong Kong.

Ông Lý Gia Siêu (John Lee) sẽ nắm quyền lãnh đạo Hong Kong từ ngày 1-7, thay thế bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam).

Ông Lý, một cựu quan chức cảnh sát, là nhân vật giám sát các chính sách an ninh của Hong Kong trong đợt biểu tình chống chính quyền rầm rộ hồi năm 2019. Ông cam kết sẽ duy trì quản lý cứng rắn đặc khu này theo luật an ninh quốc gia, phù hợp các lợi ích chủ quyền của Trung Quốc.

Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc vào ngày 1-7-1997, sau 156 năm nằm dưới quyền quản lý của Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập Cận Bình chỉ trích gay gắt phương Tây

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, các lệnh trừng phạt Nga của phương Tây là “con dao 2 lưỡi” và có thể làm tổn thương đến người dân toàn thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trùng Quang ([Tên nguồn])
Tập Cận Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN