Ông Tập Cận Bình lần đầu tiên lên tiếng về xung đột Nga – Ukraine

Hôm 25.2, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có những phát biểu đầu tiên về tình hình Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Ông Tập Cận Bình và ông Putin trong một cuộc gặp (ảnh: Reuters)

Ông Tập Cận Bình và ông Putin trong một cuộc gặp (ảnh: Reuters)

“Tình hình ở miền đông Ukraine đang có những thay đổi nhanh chóng. Trung Quốc ủng hộ Nga và Ukraine giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán hòa bình”, ông Tập Cận Bình phát biểu.

“Trung Quốc sẵn sàng làm việc với tất cả các bên trong cộng đồng quốc tế vì an ninh chung, hợp tác toàn diện, bền vững, đồng thời bảo vệ các mối quan hệ quốc tế với Liên Hợp Quốc là trung tâm”, Chủ tịch Trung Quốc nói thêm

Theo Reuters, phát biểu của ông Tập Cận Bình phù hợp với đường lối ngoại giao thận trọng của Trung Quốc khi nhận xét về căng thẳng Ukraine – Nga. Trung Quốc đã từ chối lên án hay gọi chiến dịch quân sự của Nga ở miền đông Ukraine là “xâm lược” như các nước phương Tây.

CCTV cho hay, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, ông Tập cho rằng, để giải quyết vấn đề Ukraine, các bên phải “từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, tôn trọng các mối quan tâm về an ninh của nhau và xây dựng cơ chế an ninh cân bằng cho châu Âu”.

Trong cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình, ông Putin cũng nêu các lý do khiến Nga phải phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Theo Tổng thống Nga, Moscow buộc phải hành động bị khi NATO và Mỹ “phớt lờ những lo ngại chính đáng về an ninh, mở rộng về phía đông và thách thức giới hạn đỏ”.

“Nga vẫn sẵn sàng mở các cuộc đàm phán cấp cao với Ukraine để tháo gỡ căng thẳng”, ông Putin nói với Chủ tịch Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày 25.2 ở Bắc Kinh, Uông Văn Bân – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – nhận được hơn 30 câu hỏi từ các phóng viên về tình hình Ukraine.

“Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia đều cần được tôn trọng. Trung Quốc hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về vấn đề an ninh. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế và tránh khiến căng thẳng leo thang hơn nữa”, ông Uông phát biểu.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu Trung Quốc có phủ quyết nghị quyết sắp tới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm lên án Nga hay không, ông Uông nói: “Trung Quốc sẽ giải quyết các vấn đề quốc tế dựa trên quan điểm nhất quán theo mục đích và nguyên tắc của hiến chương Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Nga quyết giành quyền kiểm soát bằng được nhà máy điện hạt nhân Chernobyl?

Hôm 24.2, sau nhiều cuộc giao tranh dữ dội với quân đội Ukraine, Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, thành phố Chernobyl, miền bắc Ukraine. Đây là nơi từng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN