Ông Putin nói về tiền lệ trong quá khứ là cơ sở để Nga công nhận vùng ly khai ở Ukraine

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 26.4 đã tới Moscow gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin và ông Guterres đã thảo luận về các diễn biến đang xảy ra ở Ukraine. Tổng thống Nga giải thích với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về lý do Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt từ cuối tháng 2, theo RT.

Theo ông Putin, việc Nga công nhận hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở Ukraine dựa trên tiền lệ ở Kosovo. Ông Putin nói vùng ly khai Donetsk và Lugansk không chấp nhận cuộc Cách mạng Maidan năm 2014 do phương Tây hậu thuẫn.

Ông Putin nói chính phủ Ukraine thân phương Tây đã lựa chọn giải pháp quân sự, khiến căng thẳng ở vùng Donbass kéo dài suốt 8 năm.

“Tôi nhớ rất rõ quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế, rằng các vùng lãnh thổ có quyền tự quyết mà không cần phải xin phép cơ quan trung ương của nước sở tại”, ông Putin nói, ám chỉ việc phương Tây ủng hộ Kosovo ly khai khỏi Serbia năm 2008.

Ông Guterres giải thích Liên Hợp Quốc đến nay không công nhận Kosovo độc lập và vùng lãnh thổ này vẫn là một phần của Serbia. Tuy nhiên, ông Puitn chỉ ra rằng phương Tây đã công nhận một cách rộng rãi.

“Nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là phương Tây, đã công nhận Kosovo. Chúng tôi làm điều tương tự với vùng Donbass”, ông Putin nói.

Tổng thống Nga giải thích rằng Donetsk và Lugansk đã tuyên bố ly khai khỏi Ukraine, đề nghị Moscow hỗ trợ quân sự. Do đó, Nga hoàn toàn tuân thủ các quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Một trong những vấn đề được ông Putin và ông Guterres thảo luận là tình hình hỗ trợ nhân đạo ở Ukraine. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đã sẵn sàng tham gia sơ tán dân thường mắc kẹt ở các khu vực chiến sự, đặc biệt là tại thành phố Mariupol.

Ông Putin nói Nga đã đơn phương thiết lập hàng lang nhân đạo, thúc đẩy hoạt động sơ tán nhưng cáo buộc phía Ukraine ngăn dân thường rời đi.

Ông Putin khẳng định Nga đã sơ tán 100.000 người dân ở Mariupol. “Chúng tôi không ép buộc. Họ có thể lựa chọn điểm đến là bất cứ đâu ở Ukraine hay Nga. Một số đã chọn đến Nga”, ông Putin nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Putin lên tiếng về tình hình Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25-4 cáo buộc phương Tây nỗ lực hủy hoại Nga, đồng thời yêu cầu giới công tố viên cứng rắn với điều ông mô tả là âm mưu do gián điệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN