Ông Medvedev nêu 4 trường hợp Nga phải dùng đến vũ khí hạt nhân

Kịch bản như vậy chỉ xảy ra khi sự tồn vong của nước Nga bị đe dọa, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Dmitry Medvedev.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Dmitry Medvedev.

Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong 4 kịch bản, tất cả đều liên quan đến sự tồn vong của nhà nước Nga, ông Medvedev trả lời truyền thông Pháp, theo RT.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình LCI, ông Medevev được hỏi về việc triết lý quân sự Nga có cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường hay không.

Ông Medvedev trả lời rằng các chính sách về vũ khí hạt nhân được Nga công khai và không có gì phải giữ bí mật.

“Có 4 lý do cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó là đối phương phóng tên lửa hạt nhân, sử dụng vũ khí hạt nhân, tấn công các cơ sở hạ tầng chủ chốt liên quan đến kiểm soát vũ khí hạt nhân hoặc các hành động khác đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga”, ông Medvedev nói, nhấn mạnh rằng những điều đó đến nay chưa xảy ra.

Bình luận về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí chứa uranium nghèo, ông Medvedev nói Nga chưa bao giờ đưa các vũ khí đó vào trực chiến, không giống như phương Tây.

“Trong 20-30 năm qua, NATO đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, cả ở Nam Tư và Iraq. Chúng ta phải nhìn nhận thực tế là NATO đã làm những gì”, ông Medvedev nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh “Moscow sẽ phản ứng tương xứng với các mối đe dọa nhằm vào nước này”. Ông Medvedev một lần nữa khẳng định chiến dịch quân sự ở Ukraine là biện pháp phòng vệ.

Theo ông Medvedev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng tuyên bố không loại trừ khả năng khôi phục năng lực tấn công hạt nhân. “Có lẽ ông Zelensky chỉ muốn dọa chúng tôi, nhưng đến cuối cùng, Nga buộc phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Medvedev nói.

Tuần trước, Ivan Nechaev, Phó thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Nga, nói Moscow không cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nga là cường quốc hạt nhân có trách nhiệm, chỉ sử dụng kho vũ khí hủy diệt trong trường hợp có mối đe dọa đến sự tồn vong, ông Nechaev nói, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 2.000 vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga khiến NATO 'toát mồ hôi'

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga tạo ra áp lực lớn lên giới chức quân sự NATO, khi họ biết sẽ rất khó đối phó với chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN