Ông Biden ký luật trừng phạt chưa có tiền lệ nhằm vào Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23.12 đã ký luật cấm mọi hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ khu tự trị Tân Cương ở Trung Quốc, động thái có thể tác động đáng kể đến quan hệ Mỹ-Trung cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương, Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Tân Cương, Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 22.12, ông Biden gửi lời cảm ơn đến các nghị sĩ vì đã giúp dự luật nhận được sự ủng hộ áp đảo từ cả hai đảng. Tuy nhiên, ông Biden không tổ chức lễ ký dự luật công khai, như đối với các dự luật quan trọng.

Việc chính quyền Tổng thống Joe Biden ký dự luật phản ánh quyết tâm “chống lại nạn lao động cưỡng ép ở Tân Cương”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói

Ông Blinken ca ngợi dự luật là công cụ mới để đối phó với hành động của Trung Quốc ở Tân Cương. Bất cứ hàng hóa nào được sản xuất dù chỉ một phần ở Tân Cương sẽ bị Mỹ từ chối nhập khẩu. Dự luật chính thức có hiệu lực vào tháng 6.2022.

Các công ty chỉ có thể nộp đơn kháng nghị nếu chứng minh được chuỗi cung ứng không liên quan đến nạn sử dụng lao động cưỡng ép. Theo các chuyên gia, điều này là gần như không thể vì các nhà điều tra độc lập không được Trung Quốc cho phép tới Tân Cương.

Dự luật cũng cho phép chính phủ Mỹ trừng phạt bất cứ cá nhân nào ở Trung Quốc chịu trách nhiệm về vấn đề lao động cưỡng ép và vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

“Dự luật gửi thông điệp mạnh mẽ, rằng Mỹ sẽ không nhắm mắt làm ngơ”, thượng nghị sĩ Mỹ Jeff Merkley nói.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, tác giả của dự luật, nói “đây là hành động quan trọng nhất và có tác động nhất” trong việc đối phó nạn lao động cưỡng bức ở Trung Quốc cho đến nay. “Nó sẽ làm thay đổi cơ bản quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc”, ông Rubio nói.

Lệnh cấm mới tạo ra ngoại lệ trong các hạn chế của Mỹ, khi cấm tất cả hàng hóa đến từ một vùng ở Trung Quốc, thay vì nêu danh sách các hàng hóa cụ thể.

Lệnh cấm sẽ có tác động đáng kể tới thị trường bông và năng lượng Mặt trời toàn cầu, các nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), đánh giá.Tân Cương là nơi đặt các công ty thống trị trong chuỗi cung ứng bông quốc tế; polysilicon, một vật liệu quan trọng để sản xuất các tấm pin mặt trời; và hàng hóa nông nghiệp như cà chua.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa ở Tân Cương sang Mỹ trong quý 1 năm 2021 tăng đáng kể, lên mức 64 triệu USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc trả đũa, trừng phạt 4 quan chức Mỹ

Hôm 21.12, trong đòn trả đũa mới nhất, Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 4 quan chức Mỹ vì “có hành động chống lại”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN