Trung Quốc trả đũa, trừng phạt 4 quan chức Mỹ

Hôm 21.12, trong đòn trả đũa mới nhất, Trung Quốc tuyên bố trừng phạt 4 quan chức Mỹ vì “có hành động chống lại” Bắc Kinh liên quan tới vấn đề Tân Cương.

Những cô gái người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (ảnh: SCMP)

Những cô gái người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (ảnh: SCMP)

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Triệu Lập Kiên – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết 4 quan chức thuộc thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) bị trừng phạt bao gồm Chủ tịch Nadine Maenza, Phó Chủ tịch Nury Turkel, 2 Ủy viên Anurima Bhargava và James Carr.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát nhân quyền, tự do tôn giáo bên ngoài nước Mỹ và đưa ra khuyến nghị chính sách cho Tổng thống Biden, Ngoại trưởng và Quốc hội Mỹ.

Theo phát ngôn viên Triệu, đây là động thái của Trung Quốc nhằm đáp trả việc cách đây 2 tuần, Mỹ trừng phạt quan chức Bắc Kinh với cáo buộc “vi phạm nhân quyền” ở Tân Cương.

“Quyết định trừng phạt nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quan chức thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Mỹ đã nhiều lần sử dụng những cáo buộc vô căn cứ về cái gọi là “vấn đề nhân quyền” ở Tân Cương”, ông Triệu nói.

4 quan chức Mỹ bị trừng phạt sẽ bị cấm tới thăm Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macao. Bất kỳ tài sản nào họ sở hữu tại Trung Quốc sẽ bị đóng băng.  Lệnh trừng phạt mới từ Bắc Kinh được cho là có thể khiến căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Hôm 16.12, Mỹ quyết định cấm nhập khẩu toàn bộ hàng hóa có nguồn gốc từ Tân Cương với cáo buộc Trung Quốc sử dụng “lao động cưỡng bức” và “đối xử tồi tệ” với người Duy Ngô Nhĩ, bất chấp việc Bắc Kinh liên tục phủ nhận thông tin này.

“Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ các động thái can thiệp nghiêm trọng và công việc nội bộ. Đó là sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của quân hệ quốc tế. Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cái gọi là “lệnh trừng phạt” và ngừng can thiệp vào Tân Cương cũng như công việc nội bộ khác. Trung Quốc sẽ tiếp tục đáp trả Mỹ tùy theo diễn biến tình hình”, phát ngôn viên Triệu nhấn mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Truyền thông TQ ”bêu gương” quan chức ”hai mặt” ở Tân Cương

Theo bộ phim tài liệu được phát trên truyền thông nhà nước Trung Quốc, một số cựu quan chức Tân Cương khi đương nhiệm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN