Ông Biden nói về loạt lốc xoáy khủng khiếp cướp sinh mạng gần 100 người ở Mỹ

Sự kiện: Tin tức Mỹ Joe Biden

Hơn 30 cơn lốc xoáy đã quét qua khu vực miền trung và miền nam nước Mỹ, gây hậu quả nặng nề đêm 10/12 rạng sáng 11/12. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bang Kentucky, một trong số những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Video: Lốc xoáy tàn phá thành phố Sacramento, bang Kentucky, Mỹ. Nguồn: ABC News

Theo Sputnik, ông Biden đã mô tả về một số khu vực ở miền nam và miền trung nước Mỹ, nơi bị các cơn lốc xoáy kinh hoàng càn quét, giống như "vùng chiến sự, thậm chí tệ hơn". Ông chủ Nhà Trắng cho biết, chính phủ liên bang sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng.

"Đây có thể là một trong những loạt lốc xoáy lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đầu ngày 11/12, tôi đã gọi điện hỏi thăm tình hình ở các bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng gồm Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri và Tennessee. Hiện trường tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề giống như vùng chiến sự, thậm chí tệ hơn", ông Biden nói hôm 11/12 (giờ Mỹ). 

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, Cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang Mỹ sẽ cung cấp nhà ở tạm thời cho những người bị mất nhà cửa trong lốc xoáy.

Ông Biden còn lên kế hoạch trực tiếp tới các nơi chịu ảnh hưởng nặng nề do loạt lốc xoáy, với điều kiện sự hiện diện của ông không làm ảnh hưởng nỗ lực cứu hộ. 

Đoàn tàu bị lật bánh hôm 11/12 ở bang Kentucky, Mỹ, do lốc xoáy. Ảnh: Reuters

Đoàn tàu bị lật bánh hôm 11/12 ở bang Kentucky, Mỹ, do lốc xoáy. Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Video: Hiện trường sau trận lốc xoáy ở bang Kentucky Mỹ hôm 10/12. Nguồn: Daily Mail

6 bang ở Mỹ ghi nhận hơn 30 cơn lốc xoáy chỉ trong ngày 10 và 11/12. Theo giới chức các bang bị ảnh hưởng, ít nhất 84 người được cho là đã chết do loạt lốc xoáy, trong đó hơn 70 người ở bang Kentucky. Các nhà khí tượng học của CNN cho biết, một khu vực dài hơn 320 km, từ bang Arkansas tới bang Kentucky, bị ảnh hưởng chỉ bởi một cơn lốc xoáy khủng khiếp. Ông Biden đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bang Kentucky, một trong số những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

"Tôi chắc chắn số người thiệt mạng ở phía bắc bang Kentucky là 70. Thực tế, con số này có thể vượt quá 100 vào cuối ngày. Đây là trận lốc xoáy thảm khốc nhất trong lịch sử bang Kentucky. Mức độ tàn phá không giống những gì tôi từng thấy", Andy Beshear, thống đốc bang Kentucky nói hôm 11/12. 

Nhà máy sản xuất nến ở thành phố Mayfield, bang Kentucky, Mỹ chỉ còn là đống đổ nát sau trận lốc xoáy lớn đêm 10/12. Ảnh: Reuters

Nhà máy sản xuất nến ở thành phố Mayfield, bang Kentucky, Mỹ chỉ còn là đống đổ nát sau trận lốc xoáy lớn đêm 10/12. Ảnh: Reuters

Một trong những địa điểm bị tàn phá nặng nề nhất ở bang Kentucky là thành phố Mayfield. Lốc xoáy đã xảy ra gần một nhà máy sản xuất nến vào đêm 10/12 khi mọi người đang làm việc. 

Khoảng 110 người được xác nhận có mặt tại nhà máy lúc lốc xoáy ra ra. Phần lớn được xác nhận thiệt mạng, theo ông Beshear. Video từ hiện trường tại Mayfield cho thấy, những gì còn lại của nhà máy chỉ là đống đổ nát khổng lồ. 

Nguồn: [Link nguồn]

Toàn cảnh một vùng dân cư bị san phẳng, cây cối trụi trơ vì lốc xoáy

Từ đêm 10/12 và sáng sớm 11/12, nhiều bang ở miền Nam và Trung Tây nước Mỹ đã phải hứng chịu những cơn bão và lốc xoáy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN