Lốc xoáy kinh hoàng ở Mỹ, hơn 100 người thiệt mạng

30 trận lốc xoáy kéo dài từ đêm 10.12 đến ngày 11.12 ở 5 bang nước Mỹ được cho là khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Trận lốc xoáy khổng lồ ập vào bang Kentucky, Mỹ gây nhiều thương vong (ảnh: Guardian)

Trận lốc xoáy khổng lồ ập vào bang Kentucky, Mỹ gây nhiều thương vong (ảnh: Guardian)

Guardian hôm 11.12 dẫn tin từ Trung tâm Dự báo Bão thuộc Cục Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho hay, hàng loạt trận lốc xoáy vừa tấn công và gây thiệt hại nặng nề ở 5 bang nước Mỹ bao gồm Arkansas, Illinois, Kentukcy, Missouri và Tennessee.

Andy Beshear – Thống đốc bang Kentucky – cho biết, hạt Graves của bang này là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi lốc xoáy với ít nhất 50 người thiệt mạng và số nạn nhân có thể còn tiếp tục tăng lên.

“Chúng ta có thể nhận thêm nhiều tin chẳng lành. Đây là một trong những thời điểm tồi tệ nhất lịch sử bang Kentucky. Một số khu vực phải hứng chịu thiệt hại ngoài sức tưởng tượng”, ông Beshear nói.

Theo Thống đốc Beshear, trong đêm 10.12, bang Kentucky phải hứng chịu trận lốc xoáy dữ dội hiếm có trong lịch sử. Cơn lốc quét qua một nhà máy sản xuất nến ở thành phố Mayfield, bang Kentucky – nơi có khoảng 110 người làm việc bên trong – khiến hàng chục người thiệt mạng.

“Chúng tôi tin rằng tổng số người thiệt mạng ở toàn bang Kentucky sau trận lốc xoáy có thể từ 70 đến hơn 100 người”, ông Beshear nói.

Bang Kentucky hiện đã ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai Vệ binh Quốc gia tới khắc phục hậu quả thiên tai.

Ở bang Arkansas, một trận lốc xoáy quét ngang qua viện dưỡng lão tại thị trấn Monette khiến ít nhất một người thiệt mạng và 20 người bị thương. Hạt Leacheville của bang này cũng ghi nhận một người tử vong do lốc xoáy.

Những trận cuồng phong, lốc xoáy thường xuất hiện ở Mỹ vào thời điểm cuối năm, khi khối khí lạnh từ Bắc Cực di chuyển xuống phía nam và kết hợp với khối khí nóng ẩm ở đây

Theo Guardian, đêm 10.12, một cơn lốc xoáy đã quét từ khu vực đông bắc bang Arkansas sang đến mạn tây bang Kentucky với quãng đường hơn 370 km. Đây có thể là trận lốc xoáy có quãng đường di chuyển dài nhất trong lịch sử Mỹ kể từ năm 1925.

Một số chuyên gia cảnh báo, hiện tượng lốc xoáy cực đoan có thể tiếp tục xuất hiện trong ngày 12.12.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Nhật Bản chuyển vào dinh thự ”ma ám”, không nguyên thủ nào dám ở ngót 10 năm

Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Thủ tướng Nhật Bản sẽ chính thức chuyển tới ở trong dinh thự được nhà nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Guardian, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN