Ông Biden lần đầu lên tiếng chi tiết về khí cầu Trung Quốc và 3 vật thể lạ

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông dự kiến sẽ nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề “khí cầu do thám” bị quân đội Mỹ bắn hạ.

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu hôm 16/2 (ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu hôm 16/2 (ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới hôm 16/2, ông Biden không tiết lộ khi nào sẽ nói chuyện với ông Tập, nhưng nhấn mạnh rằng Washington đang tiếp tục làm việc với Bắc Kinh về vụ việc khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ hôm 4/2.

“Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới”, ông Biden nó.

“Tôi mong được nói chuyện với ông Tập Cận Bình. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ làm rõ đến cùng vấn đề này. Nhưng Mỹ không cần xin lỗi vì đã bắn hạ khí cầu đó”, ông Biden nói.

Trong bài phát biểu, Biden cho biết, ông là người ra lệnh cho quân đội Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc “ngay khi thấy đủ an toàn”.

“Quân đội khuyến nghị không nên bắn hạ khi nó đang bay qua đất liền. Khí cầu lớn gấp nhiều lần một chiếc xe bus và mảnh vỡ của nó có thể gây rủi ro cho khu vực có người sinh sống”, ông Biden nói.

“Chúng tôi đã chờ đến khi nó bay trên mặt biển để bắn hạ. Điều này không chỉ giúp bảo vệ người dân mà còn cho phép thu thập các mảnh vỡ để phân tích”, ông Biden nói thêm.

Vụ việc khí cầu bị bắn hạ gây tranh cãi giữa Trung Quốc và Mỹ (ảnh: Reuters)

Vụ việc khí cầu bị bắn hạ gây tranh cãi giữa Trung Quốc và Mỹ (ảnh: Reuters)

Ông Biden nhấn mạnh, việc bắn hạ khí cầu Trung Quốc thể hiện quan điểm rõ ràng của Mỹ rằng “vi phạm chủ quyền là điều không thể chấp nhận được”.

“Chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ đất nước và chúng tôi đã làm thế”, ông Biden nói.

Theo thông tin từ phía Mỹ, khí cầu của Trung Quốc có gắn các cảm biến điện tử và Washington cho rằng đó là một “khí cầu do thám”. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ điều này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói quân đội Mỹ hôm 4/2 đã dùng vũ lực để đối phó với một khí cầu dân sự bị trôi dạt.

Về vấn đề 3 vật thể lạ bị quân đội Mỹ bắn hạ từ ngày 10 – 12/2, ông Biden cho biết, giới tình báo Mỹ vẫn đang thu thập mảnh vỡ và điều tra các vật thể.

“Chúng tôi chưa biết chính xác 3 vật thể đó là gì, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy chúng có liên quan đến Trung Quốc hoặc chúng là phương tiện do thám từ bất kỳ quốc gia nào khác”, ông Biden.

“Cộng đồng tình báo cho rằng 3 vật thể này có thể là khí cầu thuộc sở hữu tư nhân, cơ quan nghiên cứu hoặc công ty giải trí”, ông Biden tiết lộ.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng bộ quy tắc về các đối phó với những vật thể bay không xác định (UFO). Theo đó, quân đội Mỹ cần phân loại vật thể nào có thể gây rủi ro an ninh, cần bắn hạ và vật thể không gây rủi ro. 

Nhằm xoa dịu lo lắng của công chúng Mỹ, ông Biden cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy có “sự gia tăng đột ngột về số lượng vật thể lạ trên bầu trời”.

“Nếu có bất kỳ vật thể nào đe dọa đến an toàn và an ninh của người dân Mỹ, tôi sẽ lấy nó xuống”, ông Biden nói.

Đây là những phát biểu cụ thể nhất của ông Biden về những “lùm xùm” gần đây, khi quân đội Mỹ liên tục bắn hạ các vật thể bay, trong đó có một khí cầu Trung Quốc. Vụ việc đã kéo quan hệ Mỹ - Trung vào căng thẳng mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Khí cầu bay ở độ cao hàng chục nghìn mét có cấu tạo thế nào, hoạt động ra sao?

Một số khí cầu có thể vượt khoảng cách hàng nghìn km và lơ lửng nhiều ngày ở độ cao hàng chục nghìn mét khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng chúng có cấu tạo và hoạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN