Hungary làm rõ quan điểm khác biệt với EU về xung đột ở Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay, Budapest và các nước còn lại trong Liên minh châu Âu (EU) có quan điểm khác biệt về vấn đề chấm dứt xung đột ở Ukraine.

 Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto (ảnh: RT)

 Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto (ảnh: RT)

Ông Szijjarto cho biết, Hungary mong muốn Nga và Ukraine bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình ngay lập tức, trong khi các nước EU khác cho rằng, Kiev nên đợi đạt được bước tiến trên chiến trường rồi mới đàm phán, RT hôm 15/2 đưa tin.

“Chúng tôi muốn thấy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và khởi động các cuộc đàm phán hòa bình”, RT dẫn phát biểu của ông Szijjarto sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna ở Paris.

“Dường như lập trường của Pháp, cũng như lập trường của hầu hết quốc gia châu Âu khác, có sự khác biệt so với Hungary”, ông Szijjarto nói.

Theo ông Szijjarto, EU đang “mong đợi Ukraine có điều kiện thuận lợi hơn trên chiến trường, trước khi bắt đầu đàm phán”.

“Chúng tôi không tin vào điều đó. Chúng tôi cho rằng xung đột phải chấm dứt ngay lập tức. Hòa bình là điều cần thiết ngay bây giờ”, ông Szijjarto nói, lưu ý rằng Pháp cũng mong muốn hòa bình cho Ukraine, song quan điểm và cách tiếp cận giữa Paris và Budapest là khác nhau.

Trước đó, hôm 12/2, ông Szijjarto cho rằng, việc EU trừng phạt Nga và viện trợ quân sự cho Ukraine chỉ kéo dài xung đột. Theo ông Szijjarto, EU đã thất bại trong việc buộc Nga chấm dứt chiến dịch quân sự, trong khi kinh tế châu Âu ngày càng suy giảm.

Ngoại trưởng Hungary nhận định, vòng trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga của EU “chỉ gây thêm thiệt hại” cho châu Âu, tương tự như 9 gói trừng phạt trước đó.

Ukraine cũng đã thiệt hại hàng trăm tỷ USD do xung đột. Theo Liên hợp quốc, hơn 8 triệu người ở Ukraine đã phải rời bỏ quê hương kể từ khi xung đột nổ ra.

Phát biểu hôm 15/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu – bà Ursula von der Leyen – tuyên bố, EU sắp áp đặt một loạt lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa trị giá 11,8 tỷ USD đối với Nga.

Theo bà von der Leyen, gói trừng phạt mới là đòn giáng mạnh vào “công nghệ và các ngành công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế Nga”.

Nguồn: [Link nguồn]

EU sắp tung gói trừng phạt vào lĩnh vực quan trọng của Nga

Liên minh châu Âu (EU) công bố chi tiết về gói trừng phạt thứ 10 sắp tới nhằm vào Nga, chủ yếu hướng đến lĩnh vực công nghệ và các ngành công nghiệp quan trọng với Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN