Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả vụ khí cầu bị Mỹ bắn hạ

Trung Quốc cho rằng Mỹ đã gây “ảnh hưởng nghiêm trọng” đến nỗ lực hàn gắn quan hệ sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị G20 năm ngoái.

Uông Văn Bân – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Uông Văn Bân – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh: Reuters)

Phát biểu trước báo giới hôm 15/2, Uông Văn Bân – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – tiết lộ, Mỹ từng đưa “số lượng lớn” khí cầu xâm phạm không phận Trung Quốc.

“Không được sự chấp thuận của các cơ quan Trung Quốc, những khí cầu này đã bay bất hợp pháp ít nhất 10 lần qua không phận Trung Quốc, bao gồm ở Tân Cương, Tây Tạng và các tỉnh khác”, ông Uông cáo buộc.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ có động thái đáp trả việc quân đội Mỹ bắn hạ khí cầu hôm 4/2 và trừng phạt 6 thực thể Trung Quốc với cáo buộc có liên quan đến “chương trình khí cầu do thám”.

“Trung Quốc cực lực phản đối và sẽ có biện pháp đáp trả những cơ quan Mỹ làm ảnh hưởng đến chủ quyền, an ninh của chúng tôi”, ông Uông nói.

Sau vụ việc khí cầu bị bắn hạ hôm 4/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy chuyến công du Trung Quốc. Trước đó, Bắc Kinh nhiều lần nhấn mạnh đây là khí cầu nghiên cứu thời tiết bị trôi dạt sang Mỹ.

Ông Uông cho rằng, Mỹ đã làm ngơ trước những lời giải thích từ phía Trung Quốc và khăng khăng dùng vũ lực để tấn công một phương tiện dân sự.

“Rõ ràng là Mỹ đã phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng tinh thần của luật pháp, thông lệ quốc tế”, ông Uông nói.

Theo ông Uông, trong khi cáo buộc khí cầu Trung Quốc là phương tiện do thám, Washington không nhắc gì đến việc khí cầu Mỹ từng nhiều lần xâm phạm không phận Trung Quốc. Khi Bắc Kinh đề cập đến vấn đề này, Mỹ tuyên bố đó là “tung tin thất thiệt”.

“Những gì Mỹ làm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực cũng như tiến trình ổn định quan hệ Mỹ - Trung kể từ sau hội nghị ở Bali”, ông Uông nói, đề cập đến cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị G20 năm ngoái.

Mỹ vớt mảnh vỡ từ khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ (ảnh: Reuters)

Mỹ vớt mảnh vỡ từ khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ (ảnh: Reuters)

Lu Xiang – chuyên gia tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc – cho rằng, quan hệ Mỹ - Trung đang bất ổn đến mức ngay cả sự đồng thuận giữa các nguyên thủ cũng “khó thực hiện”.

“Sự đồng thuận về phát triển quan hệ giữa nguyên thủ 2 nước có thể bị phá vỡ bởi những sự cố khó lường”, ông Lu nói.

Theo ông Lu, việc khí cầu Trung Quốc bay sang Mỹ chỉ là “tai nạn”, nhưng bị Washington “thổi phồng” thành sự cố lớn.

“Trung Quốc không mong đợi căng thẳng leo thang”, ông Lu nói.

Liên quan đến các sự cố về khí cầu, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 14/2 tuyên bố, họ “nghi ngờ mạnh mẽ” rằng, khí cầu do thám của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Nhật Bản ít nhất 3 lần kể từ năm 2019.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, 3 vật thể bay được phát hiện ở Kagoshima, phía tây nam Nhật Bản vào tháng 11/2019 và Miyagi, Aomori phía đông bắc vào tháng 6/2020 và tháng 9/2021.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Tokyo đã đề nghị Bắc Kinh làm rõ vụ việc và ngăn chặn hành vi tái diễn.

Phát biểu ngắn gọn về cáo buộc từ phía Nhật Bản, ông Uông Văn Bân cho rằng, Tokyo nên đưa ra phát ngôn một cách thận trọng.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, Nhật Bản nên có thái độ khách quan và vô tư trong vấn đề này thay vì thổi phồng nó như cách Mỹ đã làm”, ông Uông nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ trả lời 5 vấn đề liên quan đến 3 vật thể lạ bị bắn rơi

Nhà Trắng cho biết, giới chức an ninh Mỹ đã điều tra và bước đầu thu được một số thông tin về 3 vật thể lạ bị bắn hạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – SCMP, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN