Ông Biden cho phép triển khai một lực lượng quân đội tới biên giới Mỹ - Mexico

Theo sắc lệnh mới, lực lượng được điều động là quân dự bị tại ngũ. 

Ông Biden ký sắc lệnh mới “bật đèn xanh” cho việc điều quân tới biên giới Mỹ - Mexico để đối phó các băng đảng ma túy. Ảnh: NYT

Ông Biden ký sắc lệnh mới “bật đèn xanh” cho việc điều quân tới biên giới Mỹ - Mexico để đối phó các băng đảng ma túy. Ảnh: NYT

Đài RT ngày 29/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas triển khai quân dự bị tại ngũ tới biên giới Mỹ - Mexico khi cần thiết để đối phó hoạt động buôn ma túy bất hợp pháp. 

 "Lực lượng chức năng được triệu tập sẽ đảm bảo Bộ Quốc phòng có thể duy trì sự hỗ trợ với Bộ An ninh Nội địa, liên quan đến nạn buôn ma túy đa quốc gia dọc theo biên giới Tây Nam", ông Biden viết trong thông điệp gửi quốc hội kèm theo sắc lệnh mới. 

Sắc lệnh mới là phản ứng của Washington với việc Nhà Trắng tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào tháng 12/2021 về vấn nạn buôn bán ma túy đa quốc gia. 

Ông Biden quy trách nhiệm cho "các băng đảng ma túy, các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và những kẻ hỗ trợ chúng" vì đã "đưa ma túy, tiền bất chính cũng như bạo lực liên quan đến ma túy" vào các cộng đồng ở Mỹ. Tổng thống Mỹ còn áp đặt các biện pháp trừng phạt với thủ lĩnh cấp cao của các băng đảng ma túy. 

Theo đài RT, ngày càng có nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi Washington có giải pháp quân sự để giải quyết triệt để các băng đảng ma túy Mexico. 

Tháng trước, một nhóm gồm 20 thành viên đảng Cộng hòa đề xuất một dự luật xem các băng đảng ma túy khét tiếng của Mexico như Sinaloa, Gulf, CJNG là "các tổ chức khủng bố nước ngoài". Tổng chưởng lý của 21 bang ở Mỹ trước đó đã kiến nghị chính quyền của ông Biden xác định các băng đảng trên là tổ chức khủng bố. 

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopes Obrador lập luận rằng, cuộc khủng hoảng ma túy fentanyl khiến hàng chục nghìn người Mỹ mất mạng mỗi năm là kết quả của sự yếu kém trong quản lý xã hội ở khu vực biên giới phía bắc. 

Đầu tháng này, ông Obrador còn chỉ trích Lực lượng chống ma túy DEA của Mỹ vì đã tự ý thâm nhập vào băng đảng Sinaloa mà không báo trước với chính phủ Mexico, đồng thời cảnh báo hành động như vậy sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của người Mexico và người Mỹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Băng đảng máu lạnh bậc nhất ở Mexico: Viết lại cuộc chiến ma túy bằng máu

Ngay sau lễ rửa tội của con gái vào năm 1999, ông trùm của băng đảng ma túy khét tiếng Gulf có một hành động đầy bất ngờ: Lệnh cho vệ sĩ giết cha đỡ đầu của con gái. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Nhã Du - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN