Ông Biden cảnh báo hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ

Sự kiện: Tin tức Mỹ Joe Biden

Nước Mỹ sẽ rơi vào “bế tắc” nếu phải tuyên bố vỡ nợ vì khoản nợ hơn 31 nghìn tỷ USD, Tổng thống Mỹ Biden nói.

Tổng thống Mỹ Biden lo ngại về nguy cơ Mỹ phải tuyên bố vỡ nợ (ảnh: TIME)

Tổng thống Mỹ Biden lo ngại về nguy cơ Mỹ phải tuyên bố vỡ nợ (ảnh: TIME)

Phát biểu với các phóng viên hôm 9/5, ông Biden nói rằng, danh tiếng của nền kinh tế số 1 thế giới sẽ bị “tổn hại nghiêm trọng” nếu không thể trả các khoản nợ công.

“Nền kinh tế chúng ta sẽ rơi vào suy thoái sâu. Gần 8 triệu người sẽ mất việc làm và danh tiếng quốc tế của chúng ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng”, ông Biden cảnh báo.

Theo ông Biden, các khoản trợ cấp xã hội, lương hưu ở Mỹ sẽ bị cắt giảm nếu chính phủ tuyên bố vỡ nợ. Ngành ngân hàng cũng bị ảnh hưởng, kéo theo nhiều hệ lụy khác đối với nền kinh tế.

Trước cuộc họp báo, ông Biden đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ để tìm cách nâng trần nợ công. Ông Biden đánh giá cuộc họp là “hiệu quả” và các bên đã “tìm ra con đường để bảo đảm nước Mỹ không vỡ nợ”.

Ông Biden nhấn mạnh, nâng trần nợ công là “điều quan trọng nhất trong chương trình nghị sự” và Quốc hội có “nghĩa vụ” để Mỹ không rơi vào “bế tắc”.

Phát biểu trước báo giới, ông Biden cho biết, ông vẫn sẽ lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản (19 – 21/5), bất chấp việc chưa tìm ra giải pháp cho vấn đề nợ công.

“Tôi sẽ ở lại Mỹ cho đến khi vấn đề được giải quyết”, Biden nói, tự tin rằng Quốc hội Mỹ sẽ đồng ý nâng trần nợ công trước khi ông bay sang Nhật Bản.

“Tôi nhấn mạnh rằng nước Mỹ sẽ không vỡ nợ. Chúng tôi đã đồng ý sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận và gặp lại nhau vào ngày 12/5”, ông Biden nói.

Bình luận của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tranh cãi gay gắt về vấn đề nợ công. Đảng Cộng hòa kêu gọi chính quyền của ông Biden cắt giảm mạnh chi tiêu nếu muốn họ đồng ý nâng trần nợ. Ông Biden cho biết, ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề chi tiêu chính phủ.

Trong cuộc họp hôm 9/5, ông Biden tiếp tục thuyết phục các lãnh đạo của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa để họ đồng ý nâng trần nợ công.

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng, ông Biden không có ý muốn đàm phán.

“Tôi không thấy có bất cứ sự thay đổi nào”, ông McCarthy.

“Tôi không hiểu ông ấy nghĩ gì”, ông Biden bình luận về tuyên bố của ông McCarthy.

“Tôi nghĩ ông ấy nên biết rằng, vỡ nợ sẽ là thảm họa”, ông Biden nói thêm.

Theo RT, trần nợ hiện tại của Mỹ là 31,4 nghìn tỷ USD. Hiện chưa rõ khi nào chính phủ Mỹ sẽ cạn tiền, song Bộ Tài chính nước này cảnh báo điều đó có thể xảy ra sớm nhất vào ngày 1/6.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói về khả năng quốc gia vỡ nợ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 7/5 khẳng định bộ này đang sắp hết khả năng thực hiện các biện pháp đặc biệt để tránh nguy cơ vỡ nợ, với việc Washington dự kiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN