Ổ dịch Covid-19 mới ở thành phố Trung Quốc lan sang thành phố thứ hai

Sau khi đại dịch Covid-19 tái xuất tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, thêm một thành phố khác của Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm mới.

Du khách chụp ảnh ở Urumqi, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc hôm 4.7.

Du khách chụp ảnh ở Urumqi, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc hôm 4.7.

Theo Daily Mail, tính đến ngày 21.7, khu tự trị Tân Cương ở phía tây bắc Trung Quốc ghi nhận 50 ca nhiễm không triệu chứng và 47 ca bệnh mới. Tất cả đều được ghi nhận tại thủ phủ Urumqi, ngoại trừ một ca nhiễm.

Một ca nhiễm mới được phát hiện ở thành phố Kashgar (Khách Thập), cách Urumqi 1.474km, cũng ở khu tự trị Tân Cương.

Người nhiễm Covid-19 ở Khách Thập xác nhận rằng mình mới trở về từ Urumqi.

Urumqi, thành phố có 3,5 triệu dân, lần đầu xác nhận ca nhiễm Covid-19 hôm 16.7, đến nay số ca nhiễm trong cộng đồng đã tăng mạnh.

Đến ngày 17.7, thành phố ghi nhận thêm 5 ca nhiễm Covid-19, khiến giới chức ở Urumqi áp đặt các biện pháp phong tỏa.

Hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ, ga tàu điện ngầm bị đóng cửa. Người dân được yêu cầu phải xét nghiệm Covid-19 khi đến và đi khỏi thành phố.

Ổ dịch Covid-19 ở Urumqi đang có dấu hiệu lây lan nhanh.

Ổ dịch Covid-19 ở Urumqi đang có dấu hiệu lây lan nhanh.

Đến ngày 18.7, chính quyền ở Urumqi kích hoạt “tình trạng thời chiến” để đối phó dịch Covid-19, theo truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Đây được coi là diễn biến mới đáng lo ngại ở Trung Quốc. Khu tự trị Tân Cương từng xác nhận không có ca nhiễm mới kể từ ngày 18.2, sau khi ghi nhận tổng cộng 76 ca nhiễm Covid-19.

Hiện có khoảng 3.000 người đang phải cách ly ở Urumqi để theo dõi y tế, giới chức thành phố cho biết.

Hiện chưa rõ có nhiều ổ dịch lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở Urumqi hay tất cả những người nhiễm đều bị lây từ cùng một ổ dịch.

Hôm 20.7, cảnh sát Tân Cương đã xử phạt một phụ nữ họ Jin vì phao tin đồn thất thiệt khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại.

Người phụ nữ này loan tin rằng có một người không xét nghiệm Covid-19 khi trở về từ Kazakhstan, từ đó lây nhiễm cho hàng loạt người khác.

Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc khẳng định ca nhiễm đầu tiên ở Urumqi là một người không có lịch sử di chuyển ra nước ngoài.

Zhang Yuexin, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Tân Cương, nói trên tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng “tuyến đường kết nối Tân Cương với Kazakhstan và Nga đã bị phong tỏa kể từ hồi đầu năm. Kể từ đó, không có người nước ngoài nào từ Kazakhstan đến Tân Cương”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia nêu ý kiến gây bất ngờ về nguồn gốc đại dịch Covid-19

Một nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford, Anh, cho rằng chủng mới của virus Corona đã ẩn mình, rải rác trên khắp toàn cầu,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN