Cột mốc đáng sợ của đại dịch Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hơn 500.000 người đã tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) trên thế giới kể từ khi dịch bệnh này bùng phát cuối năm 2019, theo số liệu thống kê mới nhất của Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ).

Một phụ nữ được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại TP Austin, bang Texas - Mỹ hôm 28-6. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại TP Austin, bang Texas - Mỹ hôm 28-6. Ảnh: Reuters

Con số đáng buồn này đạt được trong bối cảnh số ca Covid-19 tại Mỹ tăng trở lại trong những tuần gần đây và Nam Mỹ trở thành điểm nóng của virus SARS-CoV-2. 

Hơn 25% trường hợp tử vong xảy ra ở Mỹ, nơi 31 bang chứng kiến số ca Covid-19 gia tăng so với 2 tuần trước đó. Số ca mới tại Mỹ trong ngày lập kỷ lục mới 43.500 hôm 26-6, tăng hơn 5.000 so với một ngày trước đó. 

Tại một số bang, như Texas và Florida, các thống đốc đã tạm ngưng các bước đi nhằm mở cửa lại nền kinh tế do sự lây lan của virus. Khoa chăm sóc đặc biệt tại một số bệnh viện ở bang Texas hiện không còn giường trống. Kỷ lục bệnh nhân nhập viện trong 15 ngày qua tại bang này bị phá vỡ liên tục trong 15 ngày liên tục.

Trái với thực trạng báo động nói trên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định tình hình dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 26-6 nhấn mạnh toàn bộ 50 bang đang mở cửa lại an toàn. 

Theo thống kê của AP, khoảng 600 người tử vong do Covid-19 mỗi ngày tại Mỹ lúc này, giảm đáng kể so với con số 2.000 vào giữa tháng 4. 

Kể từ khi bùng phát, dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 125.000 người tại Mỹ, nhiều hơn gấp đôi con số được bất kỳ quốc gia nào khác công bố 

Điều đáng lo khác là số ca Covid-19 đang tăng tại Nam Mỹ, trong đó nổi bật là Brazil. Quốc gia này hiện có hơn 1,2 triệu ca và 57.000 người tử vong vì Covid-19, theo dữ liệu của Trường D9J Johns Hopkins. Một mô hình thậm chí còn dự báo Brazil sẽ qua mặt Mỹ về số trường hợp tử vong vì Covid-19 trong tháng 7. 

Ngoài ra, Peru, Chile và Mexico đều ghi nhận hơn 200.000 ca Covid-19. Tình hình tại Nam Mỹ nghiêm trọng đến nỗi Tổ chức Y tế Thế giới hồi cuối tháng 5 gọi khu vực này là tâm dịch mới của thế giới. 

Còn tại châu Âu, các nước đang mở cửa lại trong thận trọng sau khi trúng đòn mạnh trong những tháng đầu tiên dịch Covid-19 bùng phát. Theo trang Worldometers.info, tổng số ca Covid-19 trên toàn cầu hiện tăng lên hơn 10,2 triệu.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ phong tỏa nửa triệu dân gần Bắc Kinh, xét nghiệm hơn 10 vạn sinh viên vì Covid-19

Trung Quốc vừa phong tỏa một huyện với khoảng 500.000 dân sau khi hơn 10 ca nhiễm được phát hiện ở địa phương này có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Võ (Theo CBS News) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN