Nước đồng minh Nga cảnh báo xung đột với Ukraine

Ukraine đang triển khai khoảng 120.000 binh sĩ dọc biên giới với Belarus, Tổng thống Belarus – ông Alexander Lukashenko – cho hay.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (ảnh: RT)

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (ảnh: RT)

Phát biểu trước Hội đồng Nhân dân toàn Belarus hôm 25/4, ông Lukashenko cảnh báo tình hình xung đột ở Ukraine đang là mối đe dọa thực sự đối với Belarus.

“Nguy cơ lớn đang đặt ra bởi một điểm nóng trong khu vực, đó chắc chắn là Ukraine. Mỹ đang tìm mọi cách lôi kéo chúng ta vào xung đột”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko đánh giá, nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang ở khu vực biên giới Belarus – Ukraine là cao khi Kiev triển khai khoảng 120.000 binh sĩ ở biên giới phía bắc.

Ukraine cũng rải mìn trên toàn bộ biên giới với Belarus, ông Lukashenko cho hay.

“Chúng tôi đã ghi lại tất cả hành động nhằm chống lại Belarus. Quân đội Ukraine thường xuyên khiêu khích lực lượng biên phòng Belarus. Những hành vi xâm phạm biên giới cũng được phát hiện”, ông Lukashenko nói thêm.

Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố từ phía ông Lukashenko.

Trong bài phát biểu hôm 25/4, ông Lukashenko cho rằng, sẽ có một giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraine và thế giới “không còn duy trì được trật tự như cũ”.

“Mọi người đều thấy rằng Ukraine ngày nay là một điểm nóng quân sự, nơi tương lai của trật tự thế giới mới được quyết định một phần”, ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cảnh báo xung đột ở Ukraine là mối nguy đối với Belarus (ảnh: CNN)

Ông Lukashenko cảnh báo xung đột ở Ukraine là mối nguy đối với Belarus (ảnh: CNN)

“Nhìn vào bi kịch địa chính trị của bất kỳ vùng lãnh thổ nào trong lịch sử, kể cả Ukraine hiện tại, chúng ta đều hiểu rằng nếu phải dựa vào nguồn lực từ bên ngoài để chiến đấu thì thất bại là điều sớm muộn”, ông Lukashenko nhận định.

Đề cập đến việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, ông Lukashenko chỉ ra rằng, Mỹ cũng đang gấp rút hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và bố trí chúng trên khắp châu Âu.

Theo ông Lukashenko, châu Âu đang chịu “sức ép khủng khiếp” của Mỹ để tăng cường quân sự.

“Trong khi họ khiêu khích chúng tôi bằng việc đào chiến hào, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự, vũ khí, chúng tôi chỉ đang xây dựng một cuộc sống hòa bình ở phía bên kia biên giới. Chúng tôi không dựng hàng rào, chúng tôi không đào chiến hào”, ông Lukashenko nói.

Cùng ngày 25/4, Ủy ban An ninh Quốc gia Belarus (KGB) tuyên bố phá âm mưu tập kích UAV từ lãnh thổ Lithuania nhằm vào thủ đô Minsk.

“KGB, phối hợp với các cơ quan hành pháp, đã ngăn chặn âm mưu tập kích bằng UAV từ lãnh thổ Lithuania nhằm vào Minsk và một số khu vực ngoại ô”, ông Ivan Tertel – lãnh đạo KGB – nói.

Theo ông Tertel, chủ quyền và tư cách là một đồng minh thân cận của Nga khiến Belarus “trở thành mục tiêu của những âm mưu phá hoại từ phương Tây”.

“Mỹ và đồng minh đang tìm cách kiểm soát hoàn toàn Belarus”, ông Tertel nói, lưu ý rằng các lực lượng chống Belarus đang hoạt động ở Lithuania, Ba Lan và Ukraine.

Zivile Didzgalviene – phát ngôn viên quân đội Lithuania – đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tất cả cáo buộc từ phía lãnh đạo KGB.

Nguồn: [Link nguồn]

Thứ trưởng Quốc phòng Nga – ông Timur Ivanov – bị tình nghi và điều tra suốt nhiều năm, truyền thông Nga đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN