Nữ sinh Mỹ bị hack laptop, FBI ra tay, phát hiện sốc về nạn nhân là hơn 700 phụ nữ trẻ đẹp

Mọi chuyện chỉ vỡ lở sau khi một nữ sinh Mỹ bị "hack" laptop tại trường và nhân viên an ninh mạng của trường báo cáo sự việc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Christopher Taylor. Ảnh: Central News

Christopher Taylor. Ảnh: Central News

Tờ Daily Mail hôm 27/10 đưa tin, FBI đã vào cuộc điều tra sau khi nhận được thông báo từ Viện Công nghệ Georgia ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ. 

Một nữ sinh của Viện đã tải ứng dụng Cammy bằng laptop của trường và khi kết nối với hệ thống mạng, nhân viên phụ trách an ninh mạng phát hiện có xâm nhập lạ và báo tin cho FBI.

Lần theo địa chỉ IP, FBI phát hiện thủ phạm là Christopher Taylor, 57 tuổi, sống tại thị trấn Wigan, Anh. 

Điều khiến nhiều người bất ngờ là việc cảnh sát Manchester (Anh) và FBI (Mỹ) phát hiện Taylor lén theo dõi và thu thập hình ảnh, video nhạy cảm của 772 phụ nữ trẻ đẹp ở 39 quốc gia trên thế giới, trong thời gian từ tháng 8/2012 và tháng 7/2015. Người đàn ông 57 tuổi đã thú nhận hành vi phạm tội.

Thủ đoạn của Taylor là lừa các phụ nữ tải xuống một ứng dụng có tên gọi là "Cammy" - giúp người đàn ông 57 tuổi kiểm soát camera máy tính của các phụ nữ. 

Ứng dụng "Cammy" được mô tả là "tập hợp toàn bộ hệ thống cảnh báo camera trong một ứng dụng" trên tài khoản LinkedIn của công ty sản xuất. 

Cảnh sát đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh và video của các phụ nữ trẻ "cởi đồ hoặc quan hệ tình dục" trong laptop của Taylor. 

Nhiều hình ảnh, video nhạy cảm của các phụ nữ trẻ đẹp được tìm thấy trong laptop của Taylor. Ảnh minh họa: GQ

Nhiều hình ảnh, video nhạy cảm của các phụ nữ trẻ đẹp được tìm thấy trong laptop của Taylor. Ảnh minh họa: GQ

Phiên điều trần tại tòa sơ thẩm Westminster (Anh), được thông báo với 52 nạn nhân của Taylor. Khoảng 7% số người bị Taylor lén theo dõi là phụ nữ sống ở Anh. 

Một bồi thẩm đoàn ở bang Georgia đã truy tố Taylor với tội danh gian lận điện tử và máy tính vào tháng 1/2019. 

Trong phiên điều trần với Thẩm phán Michael Fanning tại tòa Westminster, Taylor và vợ có tuyên bố gây sốc là sẽ tự sát nếu công dân Anh bị dẫn độ sang Mỹ. 

Xuất hiện trên video khi đang ngồi ở các phòng khác nhau tại nhà riêng ở Wigan, Taylor nói vợ của mình đã khóc rất nhiều. 

"Cô ấy lo sợ về việc tôi bị dẫn độ và cô độc ở Mỹ. Tôi không hề chống đối. Hiện tại, tôi đang suy nghĩ về cái kết thê thảm của cuộc đời mình trong nhà tù. Tôi xin lỗi vì những gì mình gây ra", Taylor nói với thẩm phán. 

Vợ của Taylor đã bật khóc khi được hỏi sẽ làm gì nếu chồng bị dẫn độ. "Tôi không muốn sống nữa vì như vậy sẽ là gánh nặng cho các con mình. Nếu họ dẫn độ chồng tôi tới Mỹ, tôi sẽ tự sát vì biết rằng chồng mình cũng không thể sống sót. Tôi lo lắng vì đã xem nhiều chương trình về nhà tù ở Mỹ", vợ của Taylor nói.

Taylor thừa nhận hành vi phạm tội nhưng đang tìm cách phản đối việc dẫn độ sang Mỹ trong phiên điều trần kéo dài 3 ngày tại Tòa sơ thẩm Westminster.  

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Phát hiện camera quay lén trong phòng tắm, sốc nặng khi lộ mặt kẻ đứng sau

Một cô gái ở Yuhang, Nam Kinh, Trung Quốc, đã hết sức lo lắng khi phát hiện camera quay lén được ngụy trang bên dưới sàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN