Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ rầm rộ tập trận sát lãnh hải Iran

Tàu sân bay, oanh tạc cơ chiến lược Mỹ rầm rộ tập trận “mô phỏng tấn công” ngay sát lãnh hải Iran, kể từ khi xuất hiện ở vịnh Ba Tư hồi tháng trước.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ rầm rộ tập trận sát lãnh hải Iran - 1

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ chất đầy chiến đấu cơ.

Theo Sputnik, tàu sân bay USS Abraham Lincoln, hàng loạt chiến đấu cơ, trực thăng, oanh tạc cơ chiến lược B-52 tham gia vào cuộc tập trận ở biển Ả Rập.

Cuộc tập trận diễn ra hồi cuối tuần trước nhằm “mô phỏng chiến dịch tác chiến”. Cuộc tập trận có sự tham gia của tiêm kích hạm /A-18 Super Hornets, trực thăng MH-60 Sea Hawk, máy bay tác chiến điện tử E-2D Growlers và oanh tạc cơ tầm xa có thể mang vũ khí hạt nhân B-52.

Cuộc tập trận diễn ra sát lãnh hải Iran và được dự đoán có thể càng làm trầm trọng thêm quan hệ Mỹ-Iran, vốn đã hết sức căng thẳng.

Hôm 2.6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran nếu quốc gia này “bắt đầu hành xử như bình thường”. Đáp trả lại, Ngoại trưởng Iran cáo buộc ông Pompeo đang gây sức ép và Mỹ cần thay đổi thái độ trước khi “bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra”.

Trong một diễn biến liên quan, tướng quân đội Iran Sayyari tuyên bố năng lực tên lửa của Iran sẽ không ngừng phát triển và đây là điều không thể được đưa ra đàm phán.

“Người phương Tây có thể mơ mộng, nhưng đừng mơ đàm phán về năng lực tên lửa của Iran”, tướng Sayyari nói.

Đây là cách Iran bắn phá tan tành tàu sân bay Mỹ trong 5 phút?

Mới đây, Iran tuyên bố sẽ hủy diệt tàu chiến Mỹ bằng vũ khí bí mật nếu Washington có bất kỳ hành động nào quá khích....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN